Thịt gà không rõ nguồn gốc 'hoạt động mạnh' ở các tỉnh biên giới

author 18:03 06/06/2016

(VietQ.vn) - Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 30 thùng thịt gà đông lạnh với trọng lượng 450 kg bốc mùi hôi thối trên chiếc xe tải do anh Phong điều khiển.

Sự kiện: Thực phẩm bẩn kinh hoàng

"Số thịt gà không rõ nguồn gốc được anh nhận vẩn chuyển thuê cho chủ hàng từ Huế sang Viêng Chăn (Lào)", đó là lời khai của lái xe Nguyễn Đình Phong khi bị Công An tỉnh Quảng Trị bắt giữ sau khi tiến hành khám xét xe tải của anh do có nhiều biểu hiện nghi vấn. 

Trang TTXVN đưa tin, ngày 5/6, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, tối ngày 4/6 vừa qua, tại km 22 Quốc lộ 9 thuộc địa phận xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, lực lượng cảnh sát Kinh tế phối hợp với Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành dừng và kiểm tra xe ô tô khách mang biển kiểm soát 75B - 009.54 chạy tuyến Huế - Viêng Chăn (Lào), do lái xe Nguyễn Đình Phong, sinh năm 1974, trú tại xã Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế điều khiển.

Công an Quảng Trị kiểm tra số gà không rõ nguồn gốc. Ảnh: TTXVN

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 30 thùng thịt gà đông lạnh với tổng trọng lượng 450 kg, đang bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của số hàng này. Theo lời khai ban đầu của lái xe, số hàng này được anh nhận vận chuyển thuê cho chủ hàng từ Huế sang Viêng Chăn (Lào).

Theo thông tin của các PV từ VTV, vào lúc 18h, ối 4/6, Đội kiểm soát liên hợp số 1 bao gồm hải quan và bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh phát hiện một chiếc xe tải mang BKS 15C - 070.64 đang trên đường di chuyển về Km7, P.Hải Yên, TP.Móng Cái, Quảng Ninh có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đội kiểm soát liên hợp số 1 tỉnh Quảng Ninh kiểm tra số thịt gà trên xe tải

 Đội kiểm soát liên hợp số 1 tỉnh Quảng Ninh kiểm tra số thịt gà trên xe tải. Ảnh: Thanh niên

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe có hàng chục bao tải chứa hơn 3 tấn chân gà cấp đông đang trên đường tuồn vào nước ta. Theo thông tin ban đầu, lái xe là Nguyễn Văn Văn (SN 1979), thường trú tại xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình khai nhận đang vận chuyển thuê số chân gà trên cho một người đàn ông không rõ tên để lấy tiền công. Tại thời điểm bị bắt, ông Văn không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp liên quan tới số hàng trên. Đội kiểm soát liên hợp số 1 đang tạm giữ phương tiện, hoàn tất thủ tục xử lý vụ việc và tiêu hủy hoàn toàn số chân gà nói trên theo quy định của pháp luật.

Về tình hình triệt phá các đường dây buôn bán hàng lậu ở 1 số tỉnh biên giới, báo Thanh Niên cho biết chỉ trong vòng 5 tháng đầu năm 2016, chỉ riêng trên địa bàn TP. Móng Cái, các lực lượng phòng chống buôn lậu đã bắt giữ xử lý 581 vụ với 475 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, trị giá hàng hoá thu giữ gần 13 tỉ đồng. Trong đó, 53 vụ mua bán, vận chuyển trái phép ma tuý, heroin với tổng trọng lượng gần 4,3 kg.

Tình hình buôn lậu hàng hóa tại vùng giáp biên giới Trung Quốc hiện vẫn hết sức phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng buôn lậu thuê người vận chuyển hàng qua đường mòn, tuồn vào các chợ, bến xe sau đó đưa lên các xe khách , container...để tuồn hàng vào nội địa; đồng thời thuê người cảnh giới, theo dõi hoạt động của lực lượng chức năng để thông báo cho chủ hàng chạy trốn, tẩu tán hàng hóa khi có "động".

Hãi hùng cảnh tượng giòi bò lúc nhúc trong nước mắm bẩn(VietQ.vn) - Người chế biến trực tiếp nước mắm bẩn không có trang bị bảo hộ lao động chuyên dụng, ở trần, chân trần đạp dưa làm mắm.

Thu Thảo (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang