Thợ lò lương trung bình hơn 13 triệu đồng/người/tháng

author 19:51 08/01/2017

(VietQ.vn) - Khối sản xuất than có mức lương trung bình là 9,3 triệu đồng một người và khối thợ lò khoảng 13,1 triệu đồng/người/tháng.

Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành Công thương.

Báo cáo của Tập đoàn than Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Hội nghị, cho biết năm 2016, doanh thu của toàn tập đoàn được 101.180 tỉ đồng, trong đó doanh thu sản xuất than là 51.120 tỉ đồng, khoáng sản 7.020 tỉ đồng, sản xuất điện đạt 9.790 tỉ đồng.

Trong khi đó, lợi nhuận của toàn tập đoàn chỉ đạt trên 800 tỉ đồng, tương đương với cùng kỳ năm 2015 (năm 2015, lợi nhuận của TKV là 600 tỉ đồng), nộp ngân sách 14,31 nghìn tỉ đồng (bằng 118,2% so với năm 2015).

Năm 2016 tiêu thụ than trong nước đạt 34,4 triệu tấn, xuất khẩu đạt 802.000 tấn, nhập khẩu 1,12 triệu tấn.

Ngành than khó khăn nên nhiều công nhân phải nghị việc. Ảnh Hoàng Hà

Cũng theo báo cáo, tính đến ngày 31/12/2016, tổng số lao động của toàn tập đoàn là 112.800 người, trong đó lao động cho sản xuất than là 77.000 người. Từ năm 2015 đến tháng 10/2016, tập đoàn đã giảm 8.000 lao động. Riêng 10 tháng năm 2016 đã có 3.500 lao động của TKV phải nghỉ việc. Tiền lương bình quân toàn tập đoàn đạt 8,9 triệu đồng/người/tháng, khối sản xuất than cao hơn là 9,3 triệu đồng một người và khối thợ lò khoảng 13,1 triệu đồng.

"Năm 2016 được xem là năm khó khăn nhất của TKV từ khi thành lập. Nhu cầu than trong nước, nhất là giá than giảm mạnh trong năm qua đã khiến tập đoàn rơi vào tình thế hết sức khó khăn", ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch HĐTV TKV chia sẻ tại Hội nghị.

Theo lãnh đạo TKV, dự báo năm 2017 "có điểm sáng nhưng không sáng lắm" khi giá than dù "ấm" hơn, song tới cuối năm có thể chỉ ngang bằng với quý IV/2016. Do đó năm 2017 tập đoàn chỉ đặt mục tiêu tăng khoảng 5-7% và dự kiến tổng doanh thu của toàn tập đoàn đạt 106.865 tỷ đồng, lợi nhuận 1.000 tỷ...

Trước những khó khăn của ngành than, Chủ tịch Lê Minh Chuẩn kiến nghị Bộ Công Thương, Chính phủ trong điều hành cung cầu thị trường, ưu tiên dùng than trong nước sản xuất. Ông Chuẩn lý giải, năng lực của than Đông Bắc có thể cung cấp 48 triệu tấn than nguyên khai (đạt được từ năm 2011), song thực tế nhu cầu dùng than trong nước chưa cao.

"Tập đoàn đề nghị được xuất khẩu phần than còn dư sau tiêu thụ trong nước, để đảm bảo khả năng tài chính, giữ ổn định phát triển ngành", ông Chuẩn đề xuất.

Ngoài ra, lãnh đạo Vinacomin cũng mong muốn có cơ chế đặc thù, chính sách riêng cho than, để ngành này có thể phát triển, đủ sức cạnh tranh trên thị trường...

VIẾT CƯỜNG

Tai nạn hầm lò xảy ra liên tiếp, công nhân chán nản muốn bỏ nghề(VietQ.vn) - Nhiều vụ tai nạn xảy ra liên tiếp là hồi chuông báo động về tình trạng mất an toàn lao động tại các Công ty khai thác than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang