Thổ Nhĩ Kỹ: Nổ đường ống dẫn khí đốt gây cháy lớn

author 19:03 04/08/2015

(VietQ.vn) - Một đường ống vận chuyển khí đốt tại phía Đông Bắc Thổ Nhĩ Kỳ đã bất ngờ phát nổ và bốc lửa cháy dữ dội trong sáng ngày 4/8.

Báo Quân đội Nhân dân cho hay, trong sáng ngày 4/8, Một đường ống dẫn khí đốt Baku - Tbilisi – Erzurum đoạn qua tỉnh Kars, phía Đông Bắc Thổ Nhĩ Kỳ đã bất ngờ phát nổ.

Liên quan tới vụ việc, thống đốc tỉnh Kars, Gunay Ozdemir đã ra yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ việc và nhanh chóng khắc phục hậu quả do vụ nổ gây ra. Hiện tại, việc trung chuyển khí đốt qua đường ống này đã tạm thời dừng lại.

Theo trang tin địa phương News.az, đoạn đường ống dẫn khí qua tỉnh Kars đã bất ngờ phát nổ và bốc cháy dữ dội. Rất may, lửa không bén vào khu rừng gần đó.

Trước đó, ngày 29/7, đường ống dẫn khí Kirkuk - Ceyhan qua tỉnh Şırnak, cũng ở phía Đông Thổ Nhĩ Kỳ đã bất ngờ phát nổ. Ankara cáo buộc, phong trào phiến quân người Kurd tổ chức vụ tấn công phá hoại trên.

Đường ống dẫn khí đốt này đã bất ngờ phát nổ, gây cháy lớn

Đường ống dẫn khí đốt này đã bất ngờ phát nổ, gây cháy lớn. Ảnh minh họa

Vài ngày trước đó, đường ống dẫn khí từ Iran sang Thổ Nhĩ Kỳ đoạn qua vùng Anatolia, gần thành phố Agra cũng nổ tung. Tuy vụ cháy được dập tắt sau đó, nhưng việc cung cấp khí đốt qua đường ống này bị ngưng trệ. Ngay sau vụ việc, Bộ trưởng Năng lượng và tài nguyên Thổ Nhĩ Kỳ Taner Yildiz tuyên bố chính tổ chức vũ trang người Kurd – Đảng Công nhân người Kurd (PKK) gây ra vụ tấn công trên.

Cũng trong ngày 4/8, bão Soudelor đã phát triển thành cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đến nay và di chuyển qua vùng biển phía Tây Thái Bình Dương hướng tới Nhật Bản, Đài Loan và miền Đông Trung Quốc, báo Vietnamplus đưa tin.

Theo Trung tâm cảnh báo bão khu vực, bão Soudelor với sức gió 354 km/h đã phát triển thành cơn bão cấp 5, mạnh hơn cơn bão Pam, cơn bão mạnh nhất trước đó cũng hoành hành ở Thái Bình Dương hồi tháng Ba vừa qua làm ít nhất 15 người thiệt mạng tại Vanuatu.

Đinh Ly (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang