Thoải mái xài wifi “chùa” tại lễ hội chùa Hương năm nay?

author 07:04 19/01/2016

(VietQ.vn) - Sáng 18/01, UBND huyện Mỹ Đức phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức họp báo về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2016.

Năm nay, Ban tổ chức Lễ hội du lịch chùa Hương sẽ thường xuyên kiểm tra mọi hoạt động văn hóa, xử lý nghiêm những vi phạm theo đúng quy định của nhà nước. Tập trung phòng ngừa các tệ nạn xã hội như: bói toán, bán thẻ, mê tín dị đoan, sách báo ngoài luồng, thuốc nam giả không rõ nguồn gốc, đồ chơi trẻ em nguy hiểm.

bán thịt thú rừng ở chùa Hương

Ban tổ chức lễ hội chùa Hương kiên quyết dẹp nạn bán thịt thú rừng ở nơi linh thiêng

Huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục làm tốt công tác phục vụ hướng dẫn du khách về dự lễ hội, tham gia các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn du khách nơi thắp hương, nến, hóa sớ đảm bảo an toàn, vệ sinh, làm tốt công tác phòng chống cháy nổ. Hướng dẫn khách thăm quan dâng lễ, đặt tiền lễ đúng nơi quy định. Tổ chức bố trí bàn ghi công đức, quản lý chặt chẽ những người tham gia phục vụ ở các đền, chùa, động…

Theo ban tổ chức, Tiểu ban quản lý Di tích sẽ phối hợp chặt chẽ với Tiểu ban văn hóa xã hội, an ninh trật tự nhắc nhở các chủ hộ kinh doanh hàng ăn uống không quảng cáo và chế biến thực phẩm từ động vật hoang dã, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các chủ hộ trực tiếp kinh doanh thực phẩm phải được tập huấn và được cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh phải có tủ bảo quản thực phẩm đặt ở vị trí phù hợp, không được treo móc thịt các loại trước của hàng gây phản cảm, mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Huyện sẽ duy trì việc xử lý các hộ kinh doanh dùng loa đài để quảng cáo bán hàng.

cảnh đẹp chùa hương

Cảnh đẹp chùa Hương

Tại cuộc họp báo, các đại biểu và ban tổ chức cũng trao đổi một số nội dung về: quản lý xuồng đò, phao cứu hộ, tập huấn cho người lái đò, người bán hàng, kinh doanh; đường dây nóng, bảo quản tài sản, giá cả, phân luồng giao thông, xử lý nạn chèo kéo khách…

Bên cạnh đó, huyện sẽ tập trung quản lý vào các vấn đề mới như: đảm bảo quy hoạch hàng quán dịch vụ để phục vụ du khách; quan tâm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, từ các bến xe đến các hang động; Quan tâm đến quản lý đổi tiền lẻ và các hoạt động không đảm bảo văn minh tín ngưỡng. Tổ chức quản lý giao thông nhất là tuyến quốc lộ 21B, dọc trên các tuyến đường, đảm bảo an toàn du khách đến lễ hội an toàn.

Huyện cũng đang đề xuất với Sở GTVT Hà Nội bố trí tuyến xe bus chất lượng cao có trợ giá để phục vụ nhân dân trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, huyện cũng phối hợp với Sở TTTT thực hiện phát wifi, truy cập Interner để du khách dễ dàng tiếp cận thông tin. 

Hoàng Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang