Dự báo thời tiết dịp Quốc tế phụ nữ 8/3: Không khí lạnh đang tràn xuống miền Bắc

authorHuyền Bùi 16:11 06/03/2018

(VietQ.vn) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (06/03), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Sự kiện: Dự báo thời tiết

Từ chiều tối và đêm mai (07/03), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối mai ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông; từ gần sáng và ngày 08/03 ở Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ chiều tối mai gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ đêm mai, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao dưới 10 độ.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. 

Hà Nội từ tối mai có mưa rào và dông; từ đêm mai trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

thoi-tiet-83-ngay-mai-khong-khi-lanh-tran-xuong-mien-bac-ha-noi-troi-ret-co-mua-rao-va-dong

 Ngày mai Hà Nội chuyển rét, xuất hiện mưa rào và dông. Ảnh: Giao thông

Ở vịnh Bắc Bộ từ tối và đêm mai gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; từ chiều và đêm 08/3, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 1.

Dự báo thời tiết tại Hà Nội và các vùng trong cả nước đêm ngày 6 và ngày 7/3:

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 67 - 98%;

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 24 độ C;

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ. Độ ẩm từ 44 - 95%;

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ, riêng khu Tây Bắc 15-18 độ C;

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, chiều tối mai vùng núi có mưa rào và dông rải rác; vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%;

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C;

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây, trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơ, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%;

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C;

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

Hà Nội phát triển thanh toán điện tử, thu học phí không dùng tiền mặt(VietQ.vn) - Với mục tiêu phát triển thanh toán điện tử, Hà Nội sẽ sử dụng thẻ học đường để đóng học phí thay tiền mặt sẽ giúp tiết kiệm thời gian, công sức của cả phụ huynh học sinh và nhà trường.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 92%;

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C;

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Tây Nguyên

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 95%;

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C;

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 92%;

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 – 26 độ C;

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Minh Trần

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang