Thông tin mới nhất vụ 4 người chết bất thường ở Thanh Hóa

author 09:49 02/11/2015

(VietQ.vn) - Tin mới nhất vụ 4 người chết bất ở Thanh Hóa, tại hiện trường, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa còn thu thập được 1 bức thư tuyệt mệnh của ông Hà.

Tin tức mới nhất, sáng 2/11, trao đổi với PV, Thiếu tướng Trịnh Xuyên - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, 4 nạn nhân trong cùng gia đình tử vong được phát hiện gồm: vợ chồng anh Ngô Lê Hà (45 tuổi) và Trần Thị Nhung (42 tuổi), 2 con trai là Ngô Duy Tân (23 tuổi) và Ngô Quang Ninh (13 tuổi). Chị Nhung cùng 2 con chết trong tư thế nằm ngủ trên giường ở tầng 2, còn anh Hà chết trong tư thế treo cổ ở tầng 1. Nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định anh Hà có nợ nần, thua lỗ làm ăn.

Cũng với vụ việc trên, Đại tá Lê Trung Hiếu - Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, nguyên nhân ban đầu do anh Hà tước đoạt mạng sống của vợ con rồi tự tử vì nợ nần chồng chất, túng quẫn.

Tại hiện trường, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu được nhiều vỏ thuốc tân dược cùng thư tuyệt mệnh và ghi âm tuyệt mệnh của anh Hà.

Người dân tập trung kín bên ngoài ngôi nhà phát hiện 4 người chết bất thường ở Thanh HóaTin mới nhất vụ 4 người chết bất thường ở Thanh Hóa, cơ quan CSĐT phát hiện bức thư tuyệt mệnh của nạn nhân Hà

Theo người dân địa phương, ban đầu người thân điện thoại nhiều lần cho gia đình anh Hà nhưng không có bất kỳ ai nghe máy. Ngay sau đó, hàng xóm và người thân của anh Hà đã quyết định phá cửa vào bên trong ngôi nhà.

Lúc này nhiều người tá hỏa phát hiện thi thể anh Hà trong tư thế treo cổ ở tầng một của ngôi nhà. Tiếp tục lên tầng hai thì phát hiện chị Nhung và hai con trai là Tân, Ninh chết trong tư thế nằm ngủ.

Ngôi nhà của chủ cửa hàng điện máy Hà NhungNgôi nhà của chủ cửa hàng điện máy Hà Nhung

Ngay sau đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã được huy động tối đa, phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của bốn người trong gia đình.

Theo người dân địa phương, cửa hàng điện máy Hà Nhung chỉ mới hoạt động được một thời gian. Cả anh Hà, chị Nhung đều sống hòa thuận với những người xung, và không xảy ra xích mích với ai. Anh Hà làm nghề xây dựng, còn chị Nhung ở bán đồ điện máy dân dụng.

H. Sơn


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang