Thông tin mới nhất vụ vỡ đập thủy điện Sepien Senamnoy ở Lào
Sự kiện: Thời sự
Vỡ đập thủy điện ở Lào: Do công trình không đảm bảo chất lượng?
Vỡ đập thủy điện ở Lào:Việt Nam hỗ trợ Lào 200.000 USD để khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện
Vỡ đập thủy điện ở Lào: Đồng bằng Sông Cửu Long có bị ảnh hưởng?
Thông tin báo Giao Thông đăng tải, theo báo cáo mới nhất của cơ quan chức năng Lào về sự cố vỡ đập thủy điện Sepien Senamnoy ở tỉnh miền nam Attapeu tối 23/7 vừa qua, tính đến thời điểm hiện tại vẫn còn hơn 1.126 người chưa được tìm thấy. Trong đó người mất tích theo khẳng định của gia đình có 131 người.
Hiện, Lào đang huy động toàn bộ lực lượng để nhanh chóng khắc phục sự cố, đưa người gặp nạn tới vùng an toàn và sớm ổn định cuộc sống cho người dân.
Vẫn còn hơn 1.000 người mất tích trong vụ vỡ đập thủy điện ở Lào. Ảnh: VnExpress
Cũng trong ngày 28/7, Tổng thư ký ASEAN cùng đoàn công tác đã đến Sanamxay để kiểm tra và thăm hỏi nạn nhân trong vụ vỡ đập thủy điện trước đó. Theo một đoàn cứu hộ, thời điểm này cứu hộ rất khó khăn vì lượng bùn đất quá dày, rất khó cho việc di chuyển cũng như phương tiện đi phía trên mặt.
Sự cố vỡ đập khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: AFP
Theo báo Thanh Niên, liên quan đến sự cố vỡ đập này, hiện đang có nghi vấn về chất lượng của công trình xây đập Sepien Senamnoy, với vốn đầu tư 1,2 tỉ USD. Bên vận hành tuyên bố đập vỡ là do mưa to. Trong khi đó, Bộ trưởng Mỏ và Năng Lượng Lào, ông Khammany Inthirath đã phát biểu trong một buổi hợp báo mới đây cho rằng sự cố này xảy ra nguyên nhân do đập “xây dựng không đạt chuẩn”.
Một trong những công ty Hàn Quốc tham gia dự án đập Sepien Senamnoy là Công ty Xây dựng và Kỹ thuật SK cho hay họ đang điều tra nguyên nhân và sẽ quyên góp 10 triệu USD để hỗ trợ Lào cứu trợ, báo Thanh Niên đưa tin.
Lào hiện đang huy động toàn bộ lực lượng để nhanh chóng khắc phục sự cố. Ảnh: Zing
Trước đó, như báo chí đưa tin, vụ vỡ đập xảy ra vào tối 23/7, với khoảng 5 tỷ mét khối nước tràn xuống hạ lưu khiến ít nhất 6 ngôi làng ở Sanamxay bao gồm (Yai Thae, Hinlad, Mai, Thasengchan, Tha Hin, Samong) chìm trong biển nước. Thảm họa đã khiến khoảng 1.300 hộ dân mất nhà cửa.
Đỗ Thu Thoan (T/h)