Thông tin vải thiều 6.000 đồng/kg, nông dân phá bỏ: PGĐ Sở NN & PTNT Bắc Giang lên tiếng

author 11:00 02/06/2018

(VietQ.vn) - Trước thông tin vải thiều được rao bán với giá chỉ 6.000 đồng/kg khiến nhiều người lo lắng vì đây mới chỉ là vải đầu mùa đến khi vào mùa sẽ còn rẻ hơn và liệu có một cuộc giải cứu vải. Phó Giám đốc Sở NN và PTNT Bắc Giang đã lên tiếng.

Trao đổi với Chất lượng Việt Nam Online (VietQ.vn) ngày 1/6, ông Nguyễn Hồng Kỳ - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang cho biết: Tổng diện tích cây vải của Bắc Giang trong vòng 5 năm nay vẫn ổn định, khoảng 30.000 ha. Do đó, không có chuyện nông dân phá bỏ cây vải trồng cây khác như những thông tin trên mạng xã hội.
“Gần đây nhất có thông tin năm nay vải được mùa, thương lái Trung Quốc không thu mua là không chính xác. Trong 2 ngày 28 và 29 vừa qua, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã có chương trình xúc tiến thương mại tại Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) do chủ tịch tỉnh Bắc Giang dẫn đầu”, ông Kỳ cho biết.

Ông Kỳ nhấn mạnh: Về sản lượng toàn tỉnh, theo nhận định năm nay vẫn dao động khoảng từ 160.000 đến 180.000 tấn vải. Hiện nay vải thiều chưa chín nên chưa có vải thiều bán ra thị trường. Theo báo cáo tình hình thị trường tính đến sáng 31/5, vải đầu mùa đang dao địch khoảng 20.000 đồng/kg đây là vải sớm loại 1. Còn vải sớm loại 2 có giá dao dịch là 12.000 đồng/kg đây là vải loại xấu. Thông tin giá vải thiều ở mức 6.000 đồng/kg là sai sự thật

PGĐ Sở NN và PTNT Bắc Giang: Thông tin giá vải thiều 6.000 đồng/kg là sai sự thật

 Vải thiều tại Bắc Giang chưa chín, ước tính khoảng nửa tháng nữa vải sẽ chín và bắt đầu cho thu hái. Ảnh Hoàng Dương.

Theo ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2018 vừa diễn ra ở Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) đã thành công tốt đẹp, thu hút sự tham gia của hàng trăm cơ quan ban ngành cùng các doanh nghiệp Trung Quốc. Tại hội nghị, tỉnh Bắc Giang đã trực tiếp mời hơn 80 doanh nghiệp Trung Quốc sang Bắc Giang để khảo sát thực tế vùng vải và thu mua vải thiều.

Theo lãnh đạo Sở Công thương, vải thiều xuất đi Trung Quốc sẽ chiếm khoảng 40% sản lượng vải của toàn tỉnh.

Ngoài ra, ông Tấn cũng thông tin, ngày 8/6 tới, khoảng trên 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước tới Bắc Giang để nghe công tác chuẩn bị tiêu thụ vải, cũng như khảo sát thực tế vùng trồng vải tại đây.Về chất lượng cũng như mẫu mã của vải thiều thì năm nay vải thiều được đánh giá là tốt nhất trong vòng 10 năm qua.
Vụ vải thiều năm 2017, khoảng 30% sản lượng vải được xuất sang Trung Quốc, khoảng 10% xuất sang các nước khác, còn lại là tiêu thụ trong nước. Năm nay, do mẫu mã đẹp, chất lượng vải tốt hơn năm trước nên dự kiến lượng vải xuất khẩu sẽ chiếm khoảng 40%.

Theo thông kê của tỉnh Bắc Giang, sản lượng vải năm 2017 khoảng 100.000 tấn (giảm khoảng 40.000 tấn so với vụ năm 2016) nhưng tổng giá trị từ vải thiều và dịch vụ phụ trợ vẫn đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tương đương năm 2016 (tổng diện tích hơn 30.000 ha, tiêu thụ trên 142.000 tấn, giá bán trung bình 21.000 đồng/kg, tổng giá trị thu được hơn 5.000 tỷ đồng).

Một nét mới về tiêu thụ vải những năm gần đây ở Bắc Giang là ngoài đẩy mạnh tiêu thụ nội địa, xuất khẩu sang Trung Quốc, Australia, Mỹ và một số nước khác, các doanh nghiệp đã chú trọng tìm kiếm, mở rộng quảng bá, xuất khẩu sang các thị trường mới. Chẳng hạn, Công ty Phong Sơn Tiệm (Hà Nội) xuất khẩu “thăm dò” 500 kg sang thị trường Hà Lan; 2 tấn sang Thái Lan. Công ty TNHH Ánh Dương Sao (TPHCM) xuất khẩu thành công 2 tấn vải thiều Lục Ngạn sang Dubai…

 Hoàng Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang