Thông tin về nạn nhân thứ 9 vụ ngạt khí lò vôi ở Thanh Hóa

author 12:25 04/01/2016

(VietQ.vn) - Ngày 2/1, VTV đưa tin nạn nhân thứ 9 vụ ngạt khí lò vôi đã tử vong. Tuy nhiên, ngày 4/1, báo Người lao động đưa tin nạn nhân thứ 9 đã hồi tỉnh.

Theo tin tức từ VTV ngày 2/1, nạn nhân thứ 9 được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã không qua khỏi vào sáng 2/1/2016. Như vậy, vụ tai nạn lao động này đã khiến 9 người tử vong.

Đây là một vụ tai nạn lao động thương tâm và nghiêm trọng với các lò đốt thủ công; qua đó, cảnh báo vấn đề an toàn lao động ở nông thôn đang bị bỏ ngỏ.

Thông tin nạn nhân thứ 9 vụ ngạt khí lò vôi đã tử vong đăng tải trên VTVThông tin nạn nhân thứ 9 vụ ngạt khí lò vôi đã tử vong đăng tải trên VTV

Tuy nhiên, ngày 4/1, báo Người lao động đưa tin, ông Lê Xuân Hùng, Phó chủ tịch UBND huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, cho biết sức khỏe của bà Lê Thị Nguyên (vợ ông Thong, nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ ngạt khí lò vôi chiều ngày 1-1), ông Hùng cho biết sức khỏe của bà Nguyên đang tiến triển tốt.

“Trong sáng nay, lãnh đạo xã Hoàng Giang đã ra thăm, bà Nguyên đã nói chuyện và nhớ lại một số chi tiết vụ việc” - ông Hùng nói.

Danh sách 8 nạn nhân tử vong gồm: ông Lê Văn Thong (SN 1959), chị Lê Thị Mai (SN 1985, con gái đầu của ông Thong), chị Lê Thị Nga (SN 1990, con gái thứ hai của ông Thong, đang mang bầu), ông Phạm Văn Tuyên (SN 1963), ông Nguyễn Đình Hoàn (SN 1959), ông Hoàng Văn Việt (SN 1978), tất cả cùng Ngụ xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống; ông Lê Văn Tân (SN 1972) và Lê Gia Cường (SN 1986), cùng ngụ xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống.

Chất lượng Việt Nam Online (VietQ.vn) sẽ tiếp tục thông tin thêm về vấn đề này. 

Mỹ Linh


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang