Thông xe đường Trần Phú - Kim Mã trước Tết 3 ngày

author 10:23 22/01/2015

(VietQ.vn) - Đây là dự kiến thi công của dự án đường Trần Phú - Kim Mã, thể theo kế hoạch và chỉ thị của chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành Phố Hà Nội về thông xe trước Tết.

Theo tin tức trên An Ninh Thủ Đô, hôm qua, ngày 21/1, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã đi kiểm tra tiến độ thi công thực hiện dự án mở đường Trần Phú- Kim Mã (quận Ba Đình) và đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài (quận Cầu Giấy). Cùng đi kiểm tra còn có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng và lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kiểm tra thi công thực hiện dự án Trần Phú- Kim Mã

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kiểm tra thi công thực hiện dự án Trần Phú- Kim Mã. Ảnh :An ninh thủ đô

Báo cáo về tiến độ dự án, UBND quận Ba Đình cho biết, đến nay toàn tuyến còn 16 hộ chưa bàn giao mặt bằng trong tổng số 216 phương án đền bù. Từ nay đến hết tháng 1 sẽ giải quyết kiến nghị, các cơ chế chính sách cũng như vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng nếu sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi mặt bằng vào ngày 26/1/2015, dự kiến tổ chức giao thông và thông xe kỹ thuật ngày 15/2/2015,  theo VOV.

Chỉ đạo tại hiện trường, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế  Thảo đề nghị Sở GTVT lên phương án phân luồng giao thông trước khi đưa tuyến đường Kim Mã - Trần Phú vào sử dụng. Chủ tịch UBND TP đánh giá, hai tuyến đường Trần Phú - Kim Mã và Nguyễn Văn Huyên kéo dài là những công trình có ý nghĩa quan trọng, giải quyết ùn tắc giao thông khu vực nội đô. Vì vậy, thành phố giao chủ đầu tư phải thông xe kỹ thuật cả 2 tuyến đường trước Tết Nguyên đán 2015.

Dự án đường Trần Phú - Kim Mã dài hơn 450m, điểm đầu nút giao Lê Trực - Trần Phú, điểm cuối nút giao Kim Mã - Nguyễn Thái Học - Sơn Tây. Tổng mức đầu tư 426 tỷ đồng. Dự án đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài (từ Bảo tàng Dân tộc học đến đường 32) có tổng mức đầu tư xấp xỉ 970 tỷ đồng, với chiều dài gần 570m, quy mô mặt cắt 50m. Trong đó, điểm đầu tuyến giáp với đường Nguyễn Văn Huyên - Nguyễn Khánh Toàn, điểm cuối tuyến giao với đường Cầu Giấy.

Dự án khởi công ngày 17/10/2014, dự kiến hoàn thành công trình ngày 15/6/2015, thời gian thi công 240 ngày. Dự kiến tổ chức giao thông và thông xe kỹ thuật ngày 15/2/2015. Phần khối lượng còn lại sẽ tiếp tục hoàn chỉnh để hoàn đưa công trình vào sử dụng trong tháng 4/2015.

 Phương Khanh


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang