Thót tim với người phụ nữ trẻ bế theo em bé lao thẳng vào đầu ô tô

author 15:29 15/11/2015

(VietQ.vn) - Một số người loan tin, người phụ nữ trẻ bế theo cháu bé lao thẳng vào đầu ô tô gây xôn xao dư luận ở Hạ Long là kẻ bắt cóc trẻ em. Tuy nhiên, cơ quan chức trách phủ nhận việc này...

Theo thông tin đăng tải trên mạng xã hội facebook, vào khoảng 8h sáng nay (15/11), trên Quốc lộ 18, đoạn khu vưc cột 5, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, một phụ nữ trẻ bế con nhỏ cứ nhằm đầu ô tô đang đi trên đường lao vào. Nhìn cảnh tượng trên người dân không khỏi thót tim…

Theo xác định ban đầu, người phụ nữ này tên là Vũ Lệ H. (SN 1991, trú tại phường Hà Trung, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Cháu bé mà người phụ nữ trẻ này bế theo chính là con của chị ta.

Hình ảnh lực lượng cảnh sát khống chế người phụ nữ trẻ có biểu hiện Đây là hình ảnh lực lượng cảnh sát khống chế người phụ nữ trẻ có biểu hiện "ngáo đá" ở TP. Hạ Long vào sáng 15/11

Trao đổi nhanh với PV, Đại tá Lê Duy Tấn - Trưởng Công an TP. Hạ Long xác nhận có sự việc trên. Cũng theo vị Trưởng Công an TP. Hạ Long, một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng đây là một vụ bắt cóc là không phải.

“Vụ việc một người phụ nữ bế đứa trẻ nhỏ lao đầu vào xe khách xảy ra sáng nay tại TP. Hạ Long đã bị nhiều người hiểu nhầm là bắt cóc. Người dân qua đường hiếu kỳ đã chụp lại hình ảnh vụ việc và tung tin là bắt cóc trẻ em là không đúng sự thật. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc”, Đại tá Lê Duy Tấn cho hay.

Đại tá Lê Duy Tấn - Trưởng Công an TP. Hạ Long phủ nhận đây là vụ bắt cóc trẻ emĐại tá Lê Duy Tấn - Trưởng Công an TP. Hạ Long phủ nhận đây là vụ khống chế đối tượng bắt cóc trẻ em

Theo Đại tá Lê Duy Tấn, sự việc xảy ra vào khoảng 8h sáng này (15/11), tại khu vực cột 5, phường Hồng Hà (TP Hạ Long), khi đó một phụ nữ bế con nhỏ chạy ra giữa đường và lao đầu vào một chiếc ô tô đang lưu thông trên đường nhưng rất may người lái xe tránh được. Sau đó người phụ nữ này này tiếp tục nhằm xe khác lao vào với ý định tự tử.

Nhận được thông tin, tổ công tác của Công an TP Hạ Long đã có mặt tại hiện trường và dùng biện pháp nghiệp vụ đưa người phụ nữ cùng cháu bé về trụ sở Công an TP Hạ Long.

Cháu bé con chị H. đã được giao về cho gia đình chăm sócCháu bé là con chị Vũ Lệ H. đã được giao về cho gia đình chăm sóc

Qua điều tra, người phụ nữ tên là Vũ Lệ H. (SN 1991, trú tại tổ 19, khu 2, phường Hà Trung, TP. Hạ Long), cháu bé là con của chị H. tên là Nguyễn Phương M. (SN 2015).

Theo xác định ban đầu của Công an TP. Hạ Long, chị Vũ Lệ H. có biểu hiện “ngáo đá” và thường xuyên lên cơn, gia đình không thể quản lý được con em mình. Hiện cháu bé đang khỏe mạnh bình thường và được trao lại về gia đình.

Hải Sơn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang