Hà Nội: Thầy giáo dạy Toán bị điều tra vì lừa đồng nghiệp

authorMạnh Long 06:53 12/10/2016

(VietQ.vn) - Nam giáo viên một trường THCS ở Hà Nội đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của đồng nghiệp bằng chiêu lừa chuyển trường, lo vào biên chế.

Theo Tri thức trực tuyến, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa tiếp nhận vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Công an quận Ba Đình bàn giao để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Nghi phạm vụ án là Trần Thành Mạnh Huân (28 tuổi, ở Hà Nội) đã bị cơ quan điều tra tạm giam.

Theo cơ quan chức năng, Huân là giáo viên một trường THCS ở Hà Nội. 3 năm trước, anh này được bà Nguyễn Thu N. (ở quận Ba Đình) thuê làm gia sự dạy kèm cho cháu nội.

Lý do thầy giáo dạy Toán ở Hà Nội lừa đảo đồng nghiệp

Trần Thành Mạnh Huân. Ảnh: Tri thức trực tuyến 

Đầu năm 2016, biết bà N. muốn xin cho cháu trai vào trường THPT gần nhà, Huân nói anh ta quen một số cán bộ Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Nội. Những người này có thể can thiệp để cháu nội bà N. có suất vào lớp 10 với giá 170 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Huân không đến làm gia sư và cắt liên lạc với bị hại. Cháu nội bà N. khi thi tốt nghiệp THCS đăng ký nguyện vọng vào trường THPT Nguyễn Trãi nhưng không đỗ.

Ăn chặn tiền của 100 người khuyết tật, Chủ tịch Hội Nông dân xã bị bắt(VietQ.vn) - Bà Hà Thị Tuyển - Chủ tịch Hội nông dân xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, Bình Phước đã chiếm đoạt 300 triệu đồng tiền hỗ trợ của 100 người khuyết tật.

Nhận đơn tố cáo, Công an quận Ba Đình xác định do ham mê cờ bạc, Huân lâm vào nợ nần. Trong lúc túng quẫn, nam giáo viên nảy sinh ý định lừa người quen. Trước khi cầm 170 triệu đồng của bà N., Huân đã chiếm đoạt tiền của 2 đồng nghiệp bằng chiêu lừa “chạy” biên chế.

Thông tin đăng tải trên báo An ninh Thủ đô, tiếp nhận đơn tố cáo, cơ quan Công an đã vào cuộc, triệu tập Trần Thành Mạnh Huân. Bước đầu, Huân khai nhận do nợ nần cờ bạc nên nảy sinh ý định lừa đảo. Ngoài trường hợp bà N., còn có 2 người khác sa bẫy lừa của Huân.

Đó là trường hợp chị, chị Lê Thu H. (ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), đặt vấn đề nhờ Huân “chạy” biên chế giáo viên dạy học tại một trường THCS ở quận Ba Đình. Phi vụ này, Huân “cầm” của chị H. 200 triệu đồng, rồi ăn tiêu hết mà chị H. vẫn…trượt biên chế.

Lừa xong chị H., Huân tiếp tục kiếm được hơn 300 triệu đồng của chị Trần Thị V., giáo viên ở quận Đống Đa, có nhu cầu chuyển công tác sang dạy học ở quận Ba Đình. Tổng số tiền mà Trần Thành Mạnh Huân đã lừa đảo, chiếm đoạt của 3 cá nhân nêu trên là 690 triệu đồng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ; đề nghị, những ai là nạn nhân bị Trần Thành Mạnh Huân lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên hệ Đội 10 Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội để giải quyết. Liên hệ cán bộ điều tra Cao Thanh Huyền, điện thoại: 0914856788.

Mạnh Long (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang