Thủ đoạn lừa tiền chạy trường cảnh sát của "nữ quái"

author 20:19 10/08/2012

(VietQ.vn) - Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) cho biết vừa bắt giữ Phạm Thị Thanh Bính (SN 1957, ở Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội) - đối tượng bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn tự giới thiệu có quan hệ rộng với lãnh đạo nhiều ban ngành và hứa có thể xin chuyển chuyên nghiệp trong quân đội, xin vào học tại các trường công an nhân dân mà không phải thi, cũng như xin việc tại ngân hàng, công ty viễn thông… Phạm Thị Thanh Bính đã nhận tiền của rất nhiều người rồi bỏ trốn.

Quá trình điều tra làm rõ: tháng 8/2010, qua người quen giới thiệu, chị Hoàng Thị Huyền ở Văn Lãng, Lạng Sơn đặt vấn đề nhờ Bính xin chuyển chuyên nghiệp cho anh Vương Hồng Đ (trú tại Lạng Sơn) lúc đó đang là chiến sĩ nghĩa vụ của một đơn vị quân đội. Bính “quảng cáo” quen biết với các cán bộ cấp cao trong quân đội, có thể xin chuyển chuyên nghiệp cho anh Vương Hồng Đ, đồng thời yêu cầu chị Huyền đưa số tiền 80 triệu đồng  để lo chi phí.
Nữ quái Bính
Nữ quái Bính. Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp
 
Ngày 9/9/2010, chị Huyền mang 80 triệu đồng đến nhà riêng của Bính tại xóm 2 Cổ Nhuế, Từ Liêm. Bính viết giấy biên nhận và cam kết nếu không xin chuyển chuyên nghiệp hoặc không xin cho anh Vương Hồng Đ. đi học được sẽ hoàn trả lại tiền. Thế nhưng 1 năm sau anh Đ. vẫn không được chuyển chuyên nghiệp như Bính hứa hẹn. Chị Huyền nhiều lần gặp Bính đòi tiền nhưng Bính không trả.
 
Một nạn nhân khác của Bính là bà Trịnh Hồng Định ở Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội. Nghe Bính “nổ” có khả năng xin việc làm và “chạy” vào học tất cả các trường đại học, trung cấp trong nước mà không phải thi tuyển, kể cả các trường cảnh sát nhân dân (CSND), tháng 6/2010, bà Định nhờ Bính xin cho hai cháu vào học trường trung học CSND. Bính nói hiện có hai suất vào thẳng trường trung học CSND mà không phải thi, khoảng tháng 8 hoặc tháng 9/2010 sẽ nhập học.
 
Số tiền để lo chi phí xin vào học tại trường trung học CSND của hai trường hợp là 320 triệu đồng. Bính yêu cầu bà Định đưa trước 190 triệu đồng và hẹn sau 2 hoặc 3 tháng có kết quả sẽ lấy nốt số tiền còn lại. Bà Đinh đã đưa tiền cho Bính làm nhiều lần với tổng số tiền là 190 triệu đồng cùng 2 bộ hồ sơ. Đến tháng 11/2010 vẫn không thấy hai cháu được đi học, bà Định yêu cầu Bính trả lại tiền nhưng Bính khất lần và trốn tránh không trả. 
 
Sau khi nhận đơn tố cáo của những người bị hại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh Bính về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên do Bính đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Công an huyện Từ Liêm ra quyết định truy nã. Đến ngày 1/8 vừa qua, Công an huyện Từ Liêm bắt giữ Bính khi đối tượng này đang lẩn trốn trên địa bàn Hà Nội.
 
Để phục vụ công tác điều tra vụ án, đề nghị ai là bị hại của đối tượng Bính liên hệ điều tra viên Phạm Minh Quyết -  Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an huyện Từ Liêm để cung cấp thông tin; ĐT: 0988770658.
 
Mai Anh Tuân

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang