Thu giữ lượng lớn thịt lợn không rõ nguồn gốc tại Hà Nội

author 17:39 18/12/2019

(VietQ.vn) - Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội vừa bắt tại trận 800kg thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ tại một cơ sở kinh doanh trên đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo thông tin từ Cục Quản lý thị trường Hà Nội, sau thời gian điều tra Đội Quản lý Thị trường số 1 đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh, tập kết hàng hóa tại số 759 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội và phát hiện lượng lợn thịt lợn và bánh tươi có dấu hiệu vi phạm về nguồn gốc.

Cụ thể, sau khi khám xét lực lượng chức năng đã tạm giữ 800 kg thịt lợn và 84 gói bánh tươi do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra toàn số thịt lợn vi phạm 

Trước đó, cũng trên địa bàn quận Hoàng Mai, Đội Quản lý Thị trường số 1 phát hiện lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ và có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại điểm tập kết của nhà xe Sao Việt, số 789 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 6.000 sản phẩm bánh nhập lậu từ Trung Quốc, gần 2.000 hộp hoa quả sấy khô. Trong đó, nhiều loại đang được tiêu thụ mạnh trên thị trường hiện nay như bánh Trung thu, bánh trứng chảy, hạt dẻ, hoa quả, ngũ cốc sấy…

Đáng chú ý, trong lô hàng này, lực lượng chức năng phát hiện thêm 5 thùng giấy chứa hơn 300 kg thịt lợn. Toàn bộ số thực phẩm tươi sống này được bảo quản trong các túi ni lông, bên ngoài dán nhãn chữ Trung Quốc và cũng không chứng minh được nguồn gốc nhập lậu buộc lực lượng chức năng phải tiến hành thu giữ.

An Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang