Thu hồi thuốc tránh thai có "tác dụng" ngược

author 06:15 10/04/2013

(VietQ.vn) - Một nhà phân phối thuốc của Canada đã ban hành lệnh thu hồi khẩn cấp thuốc tránh thai có tên Alysena-28.

Thuốc được phụ nữ ở Canada ưa chuộng
Thuốc Alysena-28 được phụ nữ ở Canada ưa chuộng

Hãng Apotex của Canada cho biết một lô Alysena-28 có thể chứa thuốc giả dược uống trong hai tuần thay vì tiêu chuẩn là một tuần, lỗi này có thể làm giảm hiệu quả của thuốc và làm tăng khả năng mang thai ngoài ý muốn. Đây là loại thuốc tránh thai có chứa thuốc giả dược uống kém trong 1 tuần lễ. 

Việc thu hồi ban đầu được xếp bậc nguy hiểm mức 2, nhưng Bộ Y Tế Canada nâng cấp trạng thái lên mức 1, là mức thu hồi nghiêm trọng nhất.

Công ty này đã thông báo cho các cửa hàng bán buôn và bán lẻ, nhưng lại không thông báo cho những người phụ nữ đang dùng thuốc.

Mã trên các gói bị thu hồi là LF01899A. Một nhà thuốc tại Vancouver sau khi nhận thông tin thu hồi đã thông báo cho khách hàng và ước tính có khoảng 350 phụ nữ đã mua sản phẩm này.

Ngoài ra, nhà thuốc này sẽ tiến hành thử thai miễn phí cho khách hàng đã sử dụng thuốc Alysena-28. Nhiều nhà thuốc khác tại Canada cũng phải liên lạc và thông báo cho khách hàng về đợt thu hồi này qua nhiều biện pháp như gọi điện thoại, gửi email.

Anh Trịnh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang