Thứ trưởng Bộ Công thương: Dự án nhà máy lọc dầu Nhơn Hội khả thi

author 06:07 07/05/2013

(VietQ.vn) - Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa cho biết, Bộ Công Thương ủng hộ phía Thái Lan xây dựng dự án nhà máy lọc hóa dầu Nhơn Hội tại Bình Định.

Dự án nhà máy lọc hóa dầu Nhơn Hội tại Bình Định do Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT) đề xuất thực hiện với quy mô 660.000 thùng/ngày, tương đương 30 triệu tấn dầu thô/năm. Quy mô này lớn gấp gần 5 lần Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định báo cáo về dự án lọc hóa dầu tại Khu kinh tế Nhơn Hội với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh (giữa) Ảnh: TT
Lãnh đạo tỉnh Bình Định báo cáo về dự án lọc hóa dầu tại Khu kinh tế Nhơn Hội với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh (giữa) 

Nhà máy lọc dầu Nhơn Hội nếu được Thủ tướng thông qua sẽ là nhà máy lọc dầu lớn nhất Việt Nam. UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho chấp thuận chủ trương bổ sung quy hoạch và cho phép nhà đầu tư được triển khai dự án. Tuy nhiên, việc triển khai dự án trên đang nhận được nhiều thông tin trái chiều.

Mặc dù vậy, trả lời câu hỏi của các phóng viên về dự án lọc hóa dầu Nhơn Hội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa khẳng định: Dự án do nhà đầu tư Thái Lan đầu tư là dự án tiền khả thi.

"Chính phủ đã giao cho các bộ, ngành trong đó có Bộ Công Thương nghiên cứu, xem xét. Hiện Việt Nam mới có 1 nhà máy lọc dầu nên kêu gọi các nhà đầu tư dự án này là điều nên làm. Bộ Công Thương ủng hộ việc xây dựng nhà máy này. Tuy nhiên, vấn đề là còn tiến hành thẩm định qua nhiều khâu vì dự án liên quan đến nhiều bộ, ngành khác", bà Thoa nói.

Siêu dự án lọc hóa dầu Nhơn Hội nếu được chấp thuận đầu tư, "bản đồ" công nghiệp lọc hóa dầu thế giới sẽ thay đổi. Ảnh: S.T
Siêu dự án lọc hóa dầu Nhơn Hội nếu được chấp thuận đầu tư, "bản đồ" công nghiệp lọc hóa dầu thế giới sẽ thay đổi. Ảnh: S.T

Được biết, dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nhơn Hội dự kiến có tổng giá trị đầu tư là 26,9 tỷ USD. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã có văn bản phản đối sự xuất hiện của dự án này bởi những ảnh hưởng bất lợi đến ngành dầu khí Việt Nam.

Hiện PTT đã hoàn tất báo cáo dự án tiền khả thi. Tỉnh Bình Định cũng dự kiến bố trí khoảng 2.000 ha đất cho thuê với giá ưu đãi 10 - 15 USD/m2/ 50 năm.

Không tăng giá điện thời gian tới

Ông Đặng Huy Cường - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương cho biết, than bán cho ngành điện bắt đầu tăng giá từ 20/4. Cục Điều tiết điện lực đang yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cân đối lại những phát sinh chi phí trong thời gian tới sau đó mới có kế hoạch điều chỉnh giá điện.

Bên cạnh đó, tháng 5 sẽ tiếp tục khai thác tối đa các nguồn điện than, khí và mua điện từ Trung Quốc để phát điện phục vụ nhu cầu tiêu thụ điện trong những tháng cao điểm mùa khô, đồng thời giảm phát điện bằng dầu, cũng như tận dụng các nguồn thủy điện để giảm áp lực tăng giá điện.

"Hiện EVN đang tính toán và chưa có báo cáo Bộ Công Thương, do vậy thời điểm này chưa có kế hoạch điều chỉnh giá điện nào"- ông Cường cho biết.

 Hồng Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang