Thứ trưởng Nguyễn Vĩnh Hiển: 'Nhiều bang ở Úc không dạy bằng sách giáo khoa'
Sẽ lập Ban chỉ đạo Quốc gia về Đổi mới sách giáo khoa
Nhờ cái sai của sách giáo khoa, dạy thêm mới có 'đất sống'
Trải lòng của nhà giáo làm bộ sách giáo khoa với 300 triệu đồng
Kinh phí làm sách giáo khoa: Nói rõ để người dân hiểu cho đúng
Ngày 12/11, Quốc hội sẽ thảo luận về Đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa.
Ở Úc, nhiều bang không có sách giáo khoa
Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển, khi ông sang Úc đã thấy nhiều bang mà giáo viên giảng dạy không dùng SGK. Họ tải tài liệu học tập, "khung chương trình" trên internet và tự thiết kế bài giảng cho học sinh.
"Họ làm được như vậy vì giáo viên của họ giỏi. Giáo viên ta chưa bằng họ nên vẫn cần SGK" - Thứ trưởng Hiển cho hay.
Dự kiến, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức cho đội ngũ tác giả chương trình, SGK và người tham gia thẩm định chương trình SGK đi tham dự các khóa tập huấn, hội thảo ở trong nước và nước ngoài...
Trên cơ sở các đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chương trình SGK sẽ kết hợp, bồi dưỡng lực lượng mới để phát triển đội ngũ chuyên nghiên cứu, hoạt động chuyên nghiệp; xây dựng trung tâm quốc gia chuyên nghiên cứu về chương trình, SGK và đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông.
Nhật Huy