Thủ tướng biểu dương đơn vị phá vụ buôn bán 5 tấn cần sa và tiền chất ma túy

authorHồng Anh 21:17 31/07/2015

(VietQ.vn) - Thủ tướng biểu dương Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Tĩnh và giao Bộ Quốc phòng đề xuất hình thức khen thưởng phù hợp cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc phá vụ buôn bán 5 tấn cần sa và tiền chất ma túy

Thủ tướng Chính phủ biểu dương Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ với Công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đấu tranh, triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán ma túy xuyên quốc gia tại vùng giáp ranh biên giới Việt Nam - Lào (Chuyên án 466Lv), bắt giữ 11 đối tượng liên quan, tịch thu trên 5 tấn cần sa và tiền chất ma túy.

Trước đó, theo thông tin từ cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, sau hơn 2 tháng theo dõi, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, vào 14h ngày 23/7, tại bản Bua Vieng Kham, huyện Pak Xan, tỉnh Bolikhamxay, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Bolikhamxay phá thành công Chuyên án 466LV, bắt 11 đối tượng (trong đó một đối tượng mang quốc tịch Thái Lan, 10 đối tượng quốc tịch Lào).

Thủ tướng biểu đương đơn vị phá vụ buôn bán 5 tấn cần sa và tiền chất ma túy

Thủ tướng biểu đương đơn vị phá vụ buôn bán 5 tấn cần sa và tiền chất ma túy

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3,5 tấn chất tiền ma túy, 2 tấn cần sa khô ép bánh, một máy ép cần sa, một ô tô và nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.

Số ma túy nói trên được các đối tượng thu gom, cất giấu bằng cách thuê lại các kho nông sản nằm sâu trong rừng nhằm che mắt lực lượng chức năng.

Đây là đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia với nhiều đối tượng bị bắt và số ma túy thu được thuộc loại lớn nhất từ trước đến nay được BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Bolikhamxay triệt phá.

Với thành tích trên, Thủ tướng Chính phủ đã biểu dương BĐBP tỉnh Hà Tĩnh và giao Bộ Quốc phòng đề xuất hình thức khen thưởng phù hợp cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án trên.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh BĐBP chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng của Việt Nam và của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tổ chức sơ kết Chuyên án 466LV; trao đổi, phổ biến kinh nghiệm hợp tác quốc tế, nhất là với các nước có chung đường biên giới trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 8/2015.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang