Thủ tướng 'đặt hàng' nhà khoa học tìm nước ngọt cho hải đảo

author 08:44 23/11/2012

(VietQ.vn) – Thủ tướng đã đặt hàng các nhà khoa học nghiên cứu phương pháp cung cấp nước ngọt cho bộ đội ngoài đảo xa…

Sáng qua, 22/11, phần cuối của phiên họp Hội đồng Chính sách KHCN quốc gia lần thứ nhất, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu gần nửa tiếng.

Chỉ đạo sát sao

Đầu tiên, Thủ tướng nói về việc cần ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư cho KHCN, như xí nghiệp cơ khí Quang Trung, nơi mà các nhà khoa học đã đưa lãnh đạo Chính phủ tới thăm và làm việc.

Thủ tướng lưu ý Hội đồng nghiên cứu cơ chế khoán trong thực hiện các đề tài khoa học công nghệ, các cơ chế nhằm huy động mọi nguồn lực đầu tư cho khoa học công nghệ. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng lưu ý Hội đồng nghiên cứu cơ chế khoán trong thực hiện các đề tài khoa học công nghệ, các cơ chế nhằm huy động mọi nguồn lực đầu tư cho khoa học công nghệ. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, cần có những ưu đãi cho doanh nghiệp như vậy, để thúc đẩy KHCN nước nhà phát triển.

Ông cũng nêu ví dụ về đầu tư cho điện gió, có ngân hàng của Mỹ “ra giá”: muốn vay được tiền phải mua thiết bị từ GE (một công ty điện tử của Mỹ). Điều đó cho thấy họ bảo vệ, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp “cùng quốc tịch” như nào. Nên chúng ta cần suy nghĩ, học tập, ưu đãi về vốn, lãi suất cho nghiên cứu khoa học...

Thủ tướng cũng nên những thành tích tự hào về KHCN nước nhà, mà một trong những ví dụ ông đưa ra khiến nhiều người trong hội trường lúc đó cũng bất ngờ. Đó là Con quay Tosy – đồ chơi cho trẻ con – đã được nhiều nước biết đến và tin dùng. Người đứng đầu Chính phủ mong muốn những sản phẩm của Việt Nam như vậy ngày càng phát triển và được nhân rộng.

Tên lửa, nước ngọt và những hạt gạo tổn thất

Trước khi Thủ tướng phát biểu, là người phụ trách mảng Công nghiệp Quốc phòng, Thượng tướng Trương Quang Khánh nêu câu chuyện Viettel đi đầu đóng góp 10% lợi nhuận trước thuế, đầu tư cho KHCN.

Nhưng số tiền khổng lồ lên đến nghìn tỷ ấy, đơn vị này chưa sử dụng hết, dù đã đầu tư cho nghiên cứu, chế tạo các thiết bị liên lạc, radar…

Nên trong phần nói chuyện của mình, người đứng đầu Chính phủ nêu mong muốn Việt Nam phải làm chủ các công nghệ, kỹ thuật quân sự tiên tiến, không chỉ có radar mà còn có tên lửa hiện đại, để bảo vệ bờ biển dài và đẹp của Tổ quốc...

Trường Sa vẫn cần nhiều nước ngọt. Ảnh: TS-CT
Trường Sa vẫn cần nhiều nước ngọt. Ảnh: TS-CT

Người đứng đầu Chính phủ còn mong muốn các nhà khoa học nghiên cứu tạo ra nguồn nước ngọt cho bộ đội ngoài hải đảo. Vì ở đó, các chiến sĩ đã có điện, có viễn thông kết nối với đất liền nhưng chưa có đủ nước ngọt. Nên nếu có những biến động không mong muốn, việc chủ động nguồn nước ngọt là hết sức cần thiết.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn đặt hàng các nhà khoa học nghiên cứu các biện pháp nhằm giảm tổn thất sau khi người nông dân thu hoạch lúa. Vì hiện nay, với sản lượng lên đến hàng chục triệu tấn một năm, nhưng tổn thất tới 11% tổng số đó, khiến chúng ta bị thất thoát rất lớn.

Chỉ cần giảm một nửa số tổn thất đó, giữ nguyên năng suất thì Việt Nam đã có lượng lớn gạo cho xuất khẩu, cho tiêu dùng, an sinh xã hội…

Thủ tướng cho biết, các nhà khoa học nếu làm được điều đó cho nhân dân, Chính phủ sẽ tặng thưởng các danh hiệu cao quý và những phần thưởng xứng đáng.

Nói về GS Ngô Bảo Châu, người đứng đầu Chính phủ cũng cho biết, trước khi quyết định tặng căn hộ cao cấp cho nhà toán học nổi tiếng này, đã có nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng Văn phòng Chính phủ vẫn quyết định tặng, để động viên, khích lệ GS Ngô Bảo Châu nói riêng cũng như cộng đồng các nhà khoa học Việt Nam nói chung…

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học làm việc, tháo gỡ các khó khăn về cơ chế, chính sách, và xây dựng kế hoạch trong 5 năm tới cũng như các cơ chế nhằm huy động mọi nguồn lực đầu tư cho KHCN…

Đại Việt

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang