Thủ tướng Nga đặt điều kiện đàm phán khí đốt với Ukraine

author 08:26 15/05/2014

Reuters đưa tin, ngày 14/5, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết Nga sẽ khởi động lại các cuộc đàm phán về khí đốt với Ukraine nếu các nhà lãnh đạo mới tại Kiev trả ít nhất một phần khoản nợ khí đốt cho Nga.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev phát biểu tại cuộc họp Ủy ban mở rộng Bộ Tài chính ở Moskva ngày 15/4. 

Đây được xem như là một lập trường mềm mỏng của Moskva trong cuộc tranh cãi mà người ta lo ngại sẽ dẫn tới “cuộc chiến khí đốt” giữa hai nước. 

Phát biểu với các phóng viên, ông Medvedev nói: “Không ai từng nói rằng phải chuyển ngay lập tức 4 tỷ USD, mà chúng tôi nói rằng tốt hơn là phía Ukraine cho thấy sẵn sàng hành động… Yêu cầu tối thiểu để nối lại đàm phán đó là nếu họ trả một phần khoản nợ.”

Khi được hỏi liệu Nga có thể cân nhắc việc xem lại giá khí đốt, ông Medvedev nói: “Tất nhiên là có thể, đó là một phần của các cuộc thương lượng”./.

Theo Vietnam+

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang