Thực hư vụ 3 nữ sinh tử nạn vì bị CSGT đuổi bắt

author 17:25 07/04/2015

(VietQ.vn) - Phó phòng CSGT Công an tỉnh Yên Bái khẳng định, lúc xảy ra tai nạn, không có ai đuổi bắt 3 nữ sinh này.

Tối 6/4, nhiều người dân sống tại khu vực cầu Thia, thuộc địa phận phường Cầu Thia (thị xã Nghĩa Lộ) nghe thấy tiếng động lớn. Mọi người chạy ra thì phát hiện 3 nữ sinh nằm bất động, nhiều vệt máu chảy trên đường.

Một nhân chứng cho biết, cả ba nạn nhân bị văng xa khỏi chiếc xe máy.

3 cô gái chết vì bị cảnh sát giao thông đuổi

Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 3 nữ sinh tử nạn.

Trung tá Vũ Thanh Tùng, Phó trường phòng Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Yên Bái cho biết, 3 nạn nhân được xác định là Lò Thị Ánh, Lò Thị Nga và Hà Thị Duyên, cùng 14 tuổi, trú tại phường Cầu Thia (Nghĩa Lộ, Yên Bái).

Trước phản ánh, có lực lượng CSGT truy đuổi khiến ba cô gái trên hoảng sợ và bị ngã, trung tá Tùng khẳng định “không có chuyện đó”.

“Hàng ngày, CSGT thị xã Nghĩa Lộ có thay phiên trực chốt xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn. Tuy nhiên, tối 6/4, không có tổ công tác nào làm nhiệm vụ tại vị trí trên”, ông Tùng nói.

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, chiếc xe Wave gặp nạn đang lưu thông từ thị xã Nghĩa Lộ về xã Bản Vệ trên đường liên thôn. Cả ba nạn nhân không có mũ bảo hiểm. Hiện trường cho thấy không có bất cứ va chạm với phương tiện khác. Nguyên nhân được xác định, do xe máy đâm vào cổng một nhà dân. 

Viết Cường

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang