Chặn 4 tấn ốc, sò lông không rõ nguồn gốc đang vào quán nhậu

author 18:40 29/02/2016

(VietQ.vn) - Thực phẩm bẩn, hàng hóa không rõ nguồn gốc liên tục tràn qua biên giới để vận chuyển vào các hàng quán từ đầu năm đến nay đã bị cơ quan chức năng xử lý.

Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, sáng 28/2, Phòng Cảnh sát môi trường (CA tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 14, (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh) tiến hành kiểm tra xe khách BKS 14B- 019xxx di chuyển tuyến Móng Cái – Hải Phòng do Đặng Văn Hà (SN 1978, trú tại phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) lái xe kiêm chủ hàng. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe khách trên có 3.500 kg sò lông; 395 kg tu hài và 60 kg ốc giáo được đóng trong các bao tải và hộp xốp, số hàng hóa trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng nhập lậuCơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm bẩn trên

Cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm bẩn trên. Ảnh: Dân trí

Tại cơ quan điều tra, Đặng Văn Hà khai nhận toàn bộ số thực phẩm bẩn trên được mua tại thành phố Móng Cái đang trong quá trình đưa về thành phố Cẩm Phả và Uông Bí để tiêu thụ tại một quán nhậu. Ngay trong ngày 28/2, lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm không có nguồn gốc rõ ràng trên, Dân trí đưa tin. 

Từ đầu năm đến nay cơ quan chức năng liên tục phát hiện các vụ nhập lậu hàng hóa không rõ nguồn gốc. Sáng 25/2, lực lượng QLTT, Phòng cảnh sát Môi trường (CSMT) TP. Cần Thơ đã tiến hành tiêu hủy hơn 250kg nội tạng heo không rõ nguồn gốc được vận chuyển từ TP.HCM về Cần Thơ tiêu thụ. Đây là số nội tạng đã bị lực lượng CSMT phát hiện và lập biên bản tạm giữ ngày 24/2. 

Trước đó, ngày 24/2, CSMT Công an TP. Cần Thơ kiểm tra phát hiện bắt quả tang 3 phương tiện xe mô tô đang vận chuyển 5 bao tải chứa sản phẩm động vật (từ heo) chưa rõ nguồn gốc từ Trạm thu phí cầu Cần Thơ về giao cho cơ sở mua bán thịt heo Dũng Mùi, chợ Tân An, P.Tân An, Q.Ninh Kiều.

Từ đầu năm đến nay liên tục phát hiện các vụ thực phẩm không rõ nguồn gốc

Từ đầu năm đến nay liên tục phát hiện các vụ thực phẩm không rõ nguồn gốc. Ảnh: Thanh niên

Qua kiểm tra, có tổng cộng khoảng hơn 250 kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc gồm: 54 ký gan, 40 kg phèo, 7 ký óc, 72 ký sọ.

Bà Tăng Kiêu Mùi (50 tuổi), chủ hộ kinh doanh Dũng Mùi thừa nhận, số hàng trên được mua trôi nổi tại chợ đầu mối Bình Chánh, TP.HCM, sau đó gởi xe khách vận chuyển về đến trạm thu phí Cần Thơ và tiếp tục thuê các xe ôm chở về cơ sở kinh doanh tại chợ Tân An để bà giao lại cho các quán ăn, cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn TP.Cần Thơ, theo Thanh niên.

Hồng Ngọc (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang