Liên tiếp 3 ngày phát hiện hơn tấn thịt bẩn đang được tiêu thụ

author 14:59 27/01/2015

(VietQ.vn) - Trong vòng chưa tới 3 ngày 24, 25, 26, các cán bộ quản lý thị trường liên tiếp phát hiện thực phẩm bẩn đang trên đường vận chuyển đến tay người tiêu dùng

Theo tin tức đã đưa trên báo Vnexpress, ngày 27/1, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, công an TP Thanh Hóa và Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh cũng bắt giữ xe ô tô khách mang BKS 16M - 5426 do Đỗ Văn Tiến, quê Hải Phòng điều khiển, chở 550kg bì lợn không có nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ số thực phẩm bẩn đã bị ôi thiu và biến đổi về màu sắc…

Công An Thanh Hóa bắt giữ ô tô trở 550kg bì lợn bị ôi thiu biến màu trên đường tiêu thụ

Thực phẩm bẩn cuối năm nhức nhối khi  liên tiếp phát hiện các loại nội tạng, xương, thịt động vật thối đang tiêu thụ. Ảnh Dân trí

Qua kiểm tra được biết, vì biết nhu cầu khan hiếm các loại bì dùng chế biến nem chua dịp Tết nên Tiến đã gom số hàng trôi nổi này từ Hải Phòng rồi vận chuyển về bán cho các hộ làm nem chua ở phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa.

Hiện, các cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý tiêu hủy toàn bộ số bì lợn ôi thiu không rõ nguồn gốc nói trên theo quy định.

Sáng 26/1, Đội 5 (Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường, CATP Hà Nội) phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành số 2, tiến hành kiểm tra xe ô tô mang BKS 98K – 6649 do lái xe Nguyễn Song Toàn ở Hà Nội điều khiển đang vận chuyển 470kg nội tạng động vật, lòng lợn.

Phát hiện 470kg lòng lợn thối đang trên đường vận chuyển từ Hà Nội lên Bắc Giang

Lòng lợn là nội tạng ưa thích và là loại thực phẩm bẩn đáng lo lắng nhất. Ảnh Dân trí

Khai nhận với cơ quan chức năng, Nguyễn Song Toàn cho biết, toàn bộ số lòng lợn trên được thu gom của một lò mổ ở xã Vạn Phúc, Hà Nội rồi mang lên Bắc Giang tiêu thụ. Số hàng hóa trên không có giấy chứng nhận kiểm dịch thực phẩm.

Theo cơ quan thú y quận Tây Hồ, toàn bộ số lòng lợn trên đã bốc mùi hôi thối. Hiện cơ quan chức năng liên ngành đã tiến hành tạm giữ số hàng trên và mang đi tiêu hủy theo quy định, theo Dân Trí.

Trước đó vào, khoảng 9h ngày 25/1, các cơ quan chức năng đã phối hợp bắt giữ xe ô tô BKS 36B - 011.20, do lái xe Lê Văn Du (SN 1983, trú tại xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) điều khiển đang vận chuyển gần 2 tạ xương trâu, bò bốc mùi hôi thối.

Đối tượng Du khai nhận, số hàng trên được nhận chở từ huyện Thọ Xuân xuống TP Thanh Hóa và mang ra Hà Nội để tiêu thụ. khoảng 9h ngày 25/1, các cơ quan chức năng đã phối hợp bắt giữ xe ô tô BKS 36B - 011.20, do lái xe Lê Văn Du, Thanh Hóa điều khiển đang vận chuyển gần 2 tạ xương trâu, bò bốc mùi hôi thối.

Đối tượng Du khai nhận, số hàng trên được nhận chở từ huyện Thọ Xuân xuống TP Thanh Hóa và mang ra Hà Nội để tiêu thụ, theo Thanh tra.

 Phương Khanh


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang