Top thực phẩm bẩn hot nhất tuần qua: Phát hiện 30 tấn cá nục có chất cực độc, tuyệt đối cấm

authorHòa Lê 05:35 13/06/2016

(VietQ.vn) - Thực phẩm bẩn nhất mùa hè tuần qua đề cập đến: “Phát hiện 30 tấn cá nục chứa chất kịch độc”, “2 tấn ruốc lậu bị thu giữ ở ga Giáp Bát”,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Phát hiện 30 tấn cá nục có chất cực độc, tuyệt đối cấm

Ngày 10/6, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã có công văn số 549 báo cáo lên Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả kiểm nghiệm các lô cá tại kho đông lạnh của hộ kinh doanh bà Lê Thị Thuộc, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, trong đó đề nghị “buộc phải tiêu hủy và có phương án hỗ trợ thiệt hại” đối với 30 tấn cá nục có chất cực độc, tuyệt đối cấm, không được có trong thực phẩm.

Thực phẩm bẩn nhất mùa hè: Phát hiện cá nục chứa chất kịch độc

Thực phẩm bẩn nhất mùa hè tuần qua đề cập đến phát hiện 30 tấn cá nục có chất cực độc, tuyệt đối cấm

Trước đó, ngày 7/6, cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện trong kho đông lạnh của bà Thuộc có 110 tấn cá gồm, 70 tấn cá nục, 10 tấn cá ngừ, 20 tấn cá trích, cá sòng và 10 tấn cá lộn xộn. Xem thêm...

Nguy cơ nhiễm độc chì từ gói xôi vỉa hè

Sử dụng giấy báo bọc xôi là thói quen của nhiều người bán hàng. Đồng thời nó cũng là một hình thức để người bán hàng tăng lợi nhuận của mình lên bằng việc sử dụng nguyên liệu rẻ tiền. Tuy nhiên, ngay cả người bán hàng cũng không lường trước được những nguy hiểm từ tờ giấy báo mà mình đang sử dụng.

Thực phẩm bẩn nhất mùa hè: Phát hiện cá nục chứa chất kịch độc

Dùng giấy báo gói thực phẩm có thể gây suy giảm trí nhớ do nhiễm độc chì 

Một số nghiên cứu ở Trung Quốc và Đài Loan cho biết loại mực dùng để in báo chứa nhiều nguyên tố gây hại như: ethanol, isopropanol, toluen…đặc biệt là PCBs ( Polychlorinated Biphenyls). Khi được làm khô chúng có đã giảm bớt khả năng gây hại nhưng với sức khỏe con người thì nó vẫn phát huy tác hại khôn lường khi bạn ăn phải hay hít phải chúng. Xem thêm...

Gần 2 tấn ruốc lậu bị thu giữ tại ga Giáp Bát

Vào khoảng 13h chiều 7/6, trong khi tuần tra kiểm soát, tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế CAQ Hoàng Mai, Hà Nội, đã phát hiện, bắt quả tang một vụ vận chuyển gần 1,5 tấn ruốc lậu, không rõ nguồn gốc. Số ruốc này được lực lượng chức năng phát hiện tại sân ga Giáp Bát, quận Hoàng Mai, được vận chuyển trên chuyến tàu từ TP.HCM ra Hà Nội.

Thực phẩm bẩn nhất mùa hè: Phát hiện cá nục chứa chất kịch độc

Hiện trường thu giữ ruốc lậu tại ga Giáp Bát 

Kiểm tra tại sân ga Giáp Bát, tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế CAQ Hoàng Mai phát hiện 27 bao tải bên trong là ruốc thịt không rõ nguồn gốc, đang tập kết tại sân ga, chuẩn bị được bốc dỡ lên ô tô để vận chuyển đi tiêu thụ. Xem thêm...

Thủ đô trở thành tụ điểm của hàng tấn thịt thối

Vào khoảng 11h30’ trưa 6/6, tổ công tác của Đội CSGT số 5 (do Trung tá Nguyễn Trường Giang làm tổ trưởng) khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 5 (đoạn qua ngã tư Trâu Quỳ) đã phát hiện xe khách BKS 22B-004.45 có dấu hiệu nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra. Khi kiểm tra, lực lượng CSGT Đội 5 phát hiện bên trong xe khách có 9 bao tải chứa sản phẩm động vật đang bốc mùi hôi thối.

Thực phẩm bẩn nhất mùa hè: Phát hiện cá nục chứa chất kịch độc
Số thịt thối được các cơ quan chức năng phát hiện 

Tài xế là được xác định là Vũ Văn Hùng (37 tuổi, ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang), tại thời điểm các cơ quan chức năng kiểm tra, người này không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc số sản phẩm động vật trên. Xem thêm...

Tin pháp luật an ninh 24h qua: Hóa ‘đuốc sống’ sau khi dùng xăng đốt cả nhà người tình(VietQ.vn) - Tin pháp luật an ninh 24h qua gồm: “Bệnh nhân Việt kiều Mỹ ‘cướp taxi ngay giữa phố”, “Hóa ‘đuốc sống’ sau khi dùng xăng đốt người tình”…

Hòa Lê (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang