Phát hiện gần tấn nội tạng thối đang vận chuyển ra Hà Nội

author 16:38 09/06/2015

(VietQ.vn) - Ngày 9/6, Đội Quản lý trị trường số 1 phát hiện và thu giữ gần 1 tấn thực phẩm bẩn - nội tạng heo đã bốc mùi hôi thối và gần 30 kg động vật hoang dã trên một chuyến xe khách từ Đà Nẵng - Hà Nội.

Theo tin tức trên báo Tiền Phong, sáng ngày 9/6, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình) phát hiện và thu giữ gần 1 tấn thực phẩm bẩn - nội tạng heo đã bốc mùi hôi thối và gần 30 kg động vật hoang dã. Số động vật hoang dã trên xe được xác định bao gồm 4 cá thể tê tê, 1 ba ba gai và 27 rùa đầu to được xác định là của chủ hàng Nguyễn Thị Năm (51 tuổi, trú tại Đà Nẵng).

Số động vật hoang dã nói trên nói trên được đựng trong 1 thùng xốp và 1 túi du lịch trong khi số nội tạng được đựng trong 14 thùng xốp giấu trên xe khách 43B-02156 chạy hướng từ Đà Nẵng - Hà Nội do tài xế Thăng Văn Bình (43 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) điều khiển.

Thực phẩm bẩn vừa bị phát hiện trên chuyến xe khách từ Đà Nẵng - Hà Nội

Thực phẩm bẩn vừa bị phát hiện trên chuyến xe khách từ Đà Nẵng - Hà Nội

Thời điểm kiểm tra, cả tài xế và chủ hàng không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc số hàng hoá trên và cho biết, chở hàng thuê bến xe Giáp Bát, Hà Nội sẽ có người ra nhận.

Thời gian gần đây, nhiều vụ vận chuyển nội tạng thối, thực phẩm bẩn bị phanh phui. Trước đó, sáng ngày 20/5, đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình đã phát hiện và thu giữ gần 600 kg nội tạng heo đã bốc mùi hôi thối trên 8 thùng xốp và giấu trên xe khách mang biển kiểm soát 43B-00955 do tài xế Trần Quý Trường (30 tuổi, trú huyện Thanh Liêm, Hà Nam) điều khiển, chạy tuyến Đà Nẵng-Thái Nguyên.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Trường không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc số hàng và khai nhận chỉ chở thuê cho một chủ hàng từ bến xe Đà Nẵng, tới bến xe Thái Nguyên sẽ có người ra nhận, theo báo Thanh Niên.

Phương Khanh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang