Vạch mặt đường dây làm giả thực phẩm chức năng ở TPHCM

author 20:07 08/01/2016

(VietQ.vn) - Một lượng lớn thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng đã bị lực lượng chức năng TP. HCM phát hiện và bắt giữ.

Trao đổi với báo Infonet, Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an cho biết, trinh sát phòng 8 thuộc đơn vị này vừa phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TPHCM bắt giữ lượng lớn thực phẩm chức năng giả. 

Tang vật công an thu giữ được là lượng lớn thực phẩm chất năng được làm "nhái" sản phẩm thương hiệu nổi tiếng. Hai nghi can bị bắt giữ là Nguyễn Hồng Tân (SN 1985, quê Thanh Hoá) và Nguyễn Văn Sang (quê Bình Định).

Nghi can Nguyễn Hồng Tân cầm đầu đường dây buôn bán thực phẩm chức năng giả ở TPHCM

Nghi can Nguyễn Hồng Tân cầm đầu đường dây buôn bán thực phẩm chức năng giả ở TPHCM. Ảnh Infonet

Theo thông tin điều tra bước đầu, khoảng 12h trưa 7/1, tổ trinh sát phối hợp nói trên phát hiện Tân và Sang hẹn gặp nhau tại khu vực cầu Chữ Y (Phường 8, Quận 8) để giao dịch lượng lớn thực phẩm chức năng. Khi hai đối tượng đang giao nhận hàng thì trinh sát bất ngờ ập đến bắt quả tang.

Qua khai thác nhanh, Tân khai nhận thực phẩm chức năng mình đang mang bán được sản xuất “nhái” theo thương hiệu có tiếng. Khám xét nơi ở của Tân tại Quận 7, cơ quan công an thu giữ thêm 13 thùng giấy chứa hơn 1000 sản phẩm thực phẩm chức năng các loại và hàng ngàn chai lọ thực phẩm chức năng đã thành phẩm chờ mang đi tiêu thụ.

Ngoài ra còn có nhiều vỏ hộp nhựa, chi thủy tinh, nhãn hiệu, thuốc tẩy, giấy hướng dẫn sử dụng… trong đó có cả tem chống hàng giả. Hiện cơ quan điều tra đã lập biên bản thu giữ số thực phẩm chức năng nói trên và tiến hành làm rõ vụ việc.

Số thực phẩm chức năng kém chất lượng bị lực lượng TPHCM thu giữ

Số thực phẩm chức năng kém chất lượng bị lực lượng TPHCM thu giữ. Ảnh Infonet

Đáng chú ý, trước đó vào ngày 5/1, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) – Công an TP. Hà Nội vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 15 – Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã đồng loạt tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin trên báo An Ninh Thủ Đô, qua kiểm tra các Công ty TNHH thương mại điện tử Việt Hàn, Công ty TNHH kinh doanh thực phẩm An Minh, cùng có địa chỉ tại phường Mỗ Lao, Hà Đông và Công ty xuất nhập khẩu và kinh doanh VHP có địa chỉ tại Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng lực lượng chức năng đã phát hiện hàng nghìn sản phẩm gồm tinh dầu Omega-3, nước sâm Gold Kids, đông trùng hạ thảo viên Red, cao sâm, nấm linh chi, kem dưỡng da, sữa tắm đều do nước ngoài sản xuất.

Cơ quan chức năng Hà Nội tạm giữ mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc

Cơ quan chức năng Hà Nội tạm giữ mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Ảnh Báo Hải Quan

Tổ công tác yêu cầu các chủ hàng nói trên xuất trình hóa đơn chứng minh nguồn gốc hàng hóa nhưng không có. Cơ quan công an đã tiến hành kiểm đếm và niêm phong hơn 18.000 sản phẩm hàng hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ để phục vụ công tác điều tra.

Theo tường trình của các công ty, số mỹ phẩm và thực phẩm chức năng nói trên chủ yếu được thu mua xách tay từ nước ngoài mang về để bán kiếm lời. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

Tuyết Trinh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang