‘Hóa kiếp’ cho hơn 2 tấn thực phẩm Trung Quốc không rõ nguồn gốc

author 19:14 08/04/2016

(VietQ.vn) - Thời gian gần đây, lực lượng chức năng đã tiêu hủy một số lượng lớn thực phẩm Trung Quốc không rõ nguồn gốc bao gồm trái cây, gà bẩn,…

Sự kiện: Thực phẩm bẩn kinh hoàng

Theo những tin tức mới nhất trên báo Công An Nhân Dân, ngày 7/4, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Đắk Lắk phối hợp với công an tỉnh này đã tổ chức tiêu huỷ gần 1 tấn thực phẩm Trung Quốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, bao gồm các loại trái cây được bày bán rộng rãi trên thị trường như táo, cam, quýt…

Gần 1 tấn thực phẩm Trung Quốc gồm các loại trái cây như táo, cam, quýt,… bị tiêu hủy ở Đắk Lắk

Gần 1 tấn thực phẩm Trung Quốc gồm các loại trái cây như táo, cam, quýt,… bị tiêu hủy ở Đắk Lắk. Ảnh CAND

Trước đó, vào rạng sáng ngày 4/4, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất những cơ sở mua bán trái cây tại chợ đêm TP. Buôn Ma Thuột, đoạn ngã tư đường Y Moon – Giải Phóng.

Qua kiểm tra tại hai cơ sở của bà Nguyễn Thị Vững (SN 1977) và Lê Thị Đoài (SN 1960), cơ quan chức năng phát hiện 84 thùng xốp đựng trái quýt, 7 thùng xốp đựng trái cam, 6 thùng táo và 25 rổ táo trên bao bì ghi chữ Trung Quốc, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo các chủ cửa hàng, những thùng trái cây Trung Quốc trên họ nhập từ các bạn hàng ở Lạng Sơn với giá rẻ.

Cùng thời gian này, đoàn công tác liên ngành huyện Thường Tín, Hà Nội cũng vừa tổ chức ra quân bắt và tiêu hủy gần 1 tấn thịt gia cầm thải loại nhập lậu từ Trung Quốc, báo Vietnamplus đưa tin. Cụ thể, theo thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 30, Công an huyện Thường Tín, Trạm Thú y Thường Tín, trong quá trình ra quân đã bắt quả tang bà Phạm Thị Phượng đang buôn bán 860kg gà thịt thải loại nhập lậu từ Trung Quốc tại Chợ gia cầm Hà Vỹ (Thường Tín).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín cũng đã ra Quyết định xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại và yêu cầu tiêu hủy toàn bộ lô hàng thực phẩm Trung Quốc nhập lậu của bà Phạm Thị Phượng, sinh năm 1978 ở xã Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương.

Thực phẩm Trung Quốc hiện xuất hiện rất nhiều trên thị trường Việt Nam, trong đó có không ít loại gây hại cho sức khỏe

Thực phẩm Trung Quốc hiện xuất hiện rất nhiều trên thị trường Việt Nam, trong đó có không ít loại gây hại cho sức khỏe. Ảnh minh họa

Sau khi các đơn vị chức năng lập biên bản vi phạm hành chính, Uỷ ban nhân dân huyện Thường Tín đã ra Quyết định xử phạt bà Phạm Thị Phượng 30 triệu đồng và tiến hành tổ chức tiêu hủy gia cầm nhập lậu theo quy định.

Số tiền nộp phạt sẽ nộp vào Kho bạc Nhà nước huyện Thường Tín trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra Quyết định xử phạt. Quá thời hạn này, nếu bên bị phạt cố tình không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành và mỗi ngày chậm nộp phạt sẽ phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp theo quy định.

Việc tiêu hủy lô thực phẩm Trung Quốc nhập lậu này sẽ do Trạm thú y huyện phối hợp với Công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10-URENCO 10 thực hiện dưới dự giám sát của cán bộ chuyên môn của phòng Kinh tế huyện Thường Tín.

> > Trung Quốc điều giàn khoan Hải Dương 981 ra Biển Đông lần thứ 3, Việt Nam nói gì?

Tuyết Trinh (T/h)

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang