Thu hồi hàng trăm lọ thuốc Đông y không rõ nguồn gốc đang ‘tuồn’ ra Hà Nội

author 18:32 24/11/2015

(VietQ.vn) - Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đang tạm giữ và điều tra làm rõ 3 đối tượng phạm tội buôn bán thuốc Đông y không rõ nguồn gốc và thu giữ hơn 700 hộp thuốc hôm 23/11.

Ngày 23/11, thông tin từ Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ 3 đối tượng phạm tội buôn bán thuốc Đông y không rõ nguồn gốc.

Trước đó, vào lúc 22  giờ, ngày 21/11, trong lúc đang làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ 533, ở khu vực xã Thọ Thành, lực lượng tuần tra Công an huyện Yên Thành đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lê Nguyên Chung (sinh năm 1969, trú tại xóm Lĩnh Sơn, xã Đức Thành, Yên Thành) đang trên đường vận chuyển 367 hộp nhựa đựng thuốc Đông y, không rõ nguồn gốc (mỗi lọ có trọng lượng 1kg). 

Đối tượng Lê Nguyên Chung cùng những lọ thuốc Đông y không rõ nguồn gốc

Đối tượng Lê Nguyên Chung cùng những lọ thuốc Đông y không rõ nguồn gốc

Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, CQĐT phát hiện thêm 373 hộp thuốc, 1 cân bàn, một máy dập nắp hộp, 16 tờ nhãn mác có tên Nhà thuốc Đông Y cổ truyền Tiến Hạnh, 1,8 kg bột màu nâu, 2,5 kg giấy bạc hình tròn dùng để dán nắp hộp và 50 hộp nhựa chưa qua sử dụng. 

Qua lời khai ban đầu của Chung, số thuốc nói trên, có tác dụng giảm béo và được mua từ tỉnh Hà Tĩnh, về đóng hộp đưa ra Hà Nội tiêu thụ, theo Tiền Phong.

Điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Yên Thành đã bắt thêm 2 đối tượng Phan Ngọc Đạo (SN1993,ở xóm 1, xã Hậu Thành) và Thái Khắc Thành (SN 1969, ở xóm 7, xã Lăng Thành) và thu giữ thêm 68 hộp nhựa đựng thuốc cùng chủng loại, 57 nhãn mác của nhà thuốc Đông Y cổ truyền Phong Nhường - Đức Thọ - Hà Tĩnh cùng 176 nhãn mác của nhà thuốc bắc gia truyền lương y “H.Vân thập toàn đại bổ”, 30 tem niêm phong chưa qua sử dụng. Hiện Công an huyện tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, báo Dân Trí đưa tin.

Trước đó liên tục phát hiện các loại thuốc Đông y không rõ nguồn gốc được bán tràn lan trên cả nước. Vào ngày 31/7/2015, lực lượng trinh sát của PC46, Công an thành phố Cần Thơ phối hợp công an địa phương phát hiện 27 thùng hàng với 92 lọai thuốc đông y, dược liệu và thực phẩm chức năng nhập khẩu nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Số hàng trên được ghi nhãn mác xuất xứ từ các nước Indonesia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Hồng Công (TQ)…

Ngày 10/8, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) tiếp tục kiểm tra hành chính Nhà thuốc Đông y Vạn Tế Hưng, số 22 đường Thủ Khoa Huân, phường Tân An, Q.Ninh Kiều, do ông Đặng Nam Nghĩa, sinh năm 1976 làm chủ.Tại đây, qua kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện có khoảng 50 loại thuốc Đông y, dược liệu và thực phẩm chức năng khác nhau không có hóa đơn chứng từ. Đa số hàng hóa có xuất xứ từ các nước Đông Nam Á, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan...

Nhiều loại thuốc Đông y không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm định bán tràn lan

Nhiều loại thuốc Đông y không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm định bán tràn lan

Giá trị lô hàng chưa được xác định, tuy nhiên công an nói mỗi hộp thuốc bán ra thị trường có giá khá cao. Lập tức lô hàng này được công an đóng vào 18 thùng, niêm phong chở về kho để phục vụ công tác điều tra. Chủ nhà thuốc cho biết số thuốc và dược liệu trên được mua trôi nổi trên thị trường nên không có chứng từ, theo Gia đình Việt Nam.

Hồng Hạnh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang