Thuốc lá vị bạc hà nguy hại hơn loại thông thường

author 06:21 25/07/2013

(VietQ.vn) - Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ cho biết thuốc là bạc sẽ dễ gây nghiện hơn thuốc lá thông thường.

 

 

Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết dù thuốc lá hương bạc hà cũng chỉ độc hại như các loại thông thường khác nhưng nó dễ hút hơn và khó bỏ hơn. Hiện cơ quan này đang tìm cách hạn chế thuốc lá bạc hà.

“Thuốc lá vị bạc hà gây ra những rủi ro cho sức khỏe cộng đồng nhiều hơn so với các loại thuốc lá không bạc hà”, kết quả điều tra sơ bộ của FDA cho thấy. Cơ quan này cũng chỉ ra tính làm mát và gây tê của bạc hà làm cho loại thuốc lá này hấp dẫn hơn  với người hút.

Kết luận này đã minh chứng cho những nghiên cứu trước đó, từ năm 2011, đề xuất cần cấm sử dụng thuốc lá bạc hà nhằm đem lợi ích cho sức khỏe cộng đồng.

Thuốc lá vị  bạc hà là một trong những lĩnh vực ít phát triển của ngành công nghiệp thuốc lá. Ngành công nghiệp thuốc lá cũng tuyên bố rằng thuốc lá bạc hà không phải là lí do điều chỉnh các loại thuốc lá thông thường khác.


Hương Quỳnh (Theo BBC)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang