Kinh doanh

Doanh nhân

Cuộc sống trong mơ của tỉ phú trẻ nhất hành tinh

author 15:56 14/03/2015

(VietQ.vn) - Sinh ra trong một gia đình giàu có với bố mẹ đều là luật sư, sở hữu ứng dụng Snapchat đình đám được định giá lên tới 19 tỉ đô và trở thành tỉ phú trẻ nhất thế giới ở tuổi 24, cuộc sống của Spiegel hẳn là một giấc mơ đối với nhiều người.

Theo những báo cáo mới đây nhất, Snapchat sắp nhận được khoản đầu tư khổng lồ trị giá 200 triệu USD từ ông lớn trong ngành công nghiệp thương mại điện tử Alibaba. Ứng dụng đình đám này cũng đang trong quá trình huy động vống đầu tư với mức định giá tương đương khoảng 19 tỷ đô la. Với tài sản ròng lên đến 1,5 tỷ đô la Mỹ, Evan Spiegel CEO của Snapchat ở tuổi 24 tuổi đã chính thức trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới theo xếp hạng của tạp chí danh tiếng Forbes.

Spiegel thực sự đang có cuộc sống trong mơ và hơn ai hết, anh hoàn toàn ý thức được điều đó. Spiegel từng nói: 'Tôi là một người trẻ tuổi, được giáo dục tử tế. Cuộc sống vốn không công bằng nhưng tôi thấy mình thực sự, thực sự rất may mắn'. Cuộc sống của vị CEO tài năng trẻ tuổi đã tạo nên ứng dụng nhắn tin đình đám hẳn sẽ là giấc mơ của không ít người.

Spiegel lớn lên ở Pacific Palisades - khu vực cao cấp thuộc phía đông Malibu, Los Angeles. Anh là con trai cả trong một gia đình có cả bố và mẹ đều là luật sư dù sau đó hai người đã chia tay khi anh còn học trung học.

 

Khi bước sang tuổi 16 Spiegel thi đỗ giấy phép lái xe, cậu thiếu niên Spiegel lúc đó đã được tặng một chiếc Cadillac Escalade đời 2006. Ngày đó, Spiegel được đỗ xe ngay trong bãi đỗ của Southern California Edison bên cạnh trường học của mình. Lý do là bởi cha của Spiegel đang làm luật sư đại diện cho Edison trong cuộc khủng hoảng năng lượng.

 

Cậu học sinh trung học Spiegel ngày đó muốn có một chiếc xe tiết kiệm xăng hơn vì tự thấy nhu cầu lái xe trong thành phố khá nhiều. Vậy nên, trong một bức thư được viết từ năm 2008, Spiegel đã hỏi cha mẹ rằng liệu hai người có thể cho cậu con trai thuê lại chiếc BMW 550i hay không, chiếc xe khi đó có giá khoảng 75 nghìn đô. 'Những chiếc xe mang đến cho con niềm phấn khích tột độ', Spiegel viết. 'Con thực sự sẽ rất biết ơn nếu bố mẹ hiểu được những khó khăn mà con gặp phải bằng cách cho cho con thuê chiếc BMW'.

Spiegels thực sự là một gia đình giàu có. Họ là thành viên của một số câu lạc bộ độc quyền, bao gồm Jonathan Club ở Santa Monica và La Jolla Beach & Tennis Club. Họ thường đi dã ngoại ở châu Âu, và thậm chí đã đi máy bay trực thăng đến Canada để trượt tuyết. 

Spiegels thực sự là một gia đình giàu có. Họ là thành viên của một số câu lạc bộ độc quyền, bao gồm Jonathan Club ở Santa Monica và La Jolla Beach & Tennis Club. Họ thường đi dã ngoại ở châu Âu, và thậm chí đã đi máy bay trực thăng đến Canada để trượt tuyết.

 

Spiegel học đại học ở Stanford, chính tại đây anh đã gặp những người đồng sáng lập Snapchat sau này Reggie Brown và Bobby Murphy. 'Chúng tôi hồi đó trông không được cuốn hút cho lắm', Murphy kể trong một buổi phỏng vấn với Forbes. 'Vì vậy, chúng tôi đã cố gắng để xây dựng một hình tượng lịch lãm trong mắt mọi người'. Cả ba đều là thành viên của hội Kappa Sigma - Spiegel nắm ghế chủ tịch xã hội, theo thông tin từ những email bị phát tán hồi năm ngoái, anh là một con người khá thích tiệc tùng.

Spiegel đã bỏ học khi chỉ còn vài môn nữa là tốt nghiệp để dành toàn bộ thời gian và tâm huyết của mình cho Snapchat. Đội ngũ phát triển một phần quan trọng của ứng dụng Snapchat trong suốt năm 2012 tại trụ sở khi đó vốn là nhà của cha Spiegel ở Palisades. Mặc dù Snapchat sau đó đã chuyển đến văn phòng trên phố Venice, Spiegel vẫn sống tại nhà của cha mình trong nhiều năm qua, một phần vì 'giá thuê nhà ở đó rẻ'.

Spiegel chỉ chuyển đi từ tháng 11 năm 2014, khi anh mua một tòa biệt thự ở Brentwood với giá 3,3 triệu USD. Căn biệt thự có ba phòng ngủ, bao gồm cả với một sân thượng và diện tích rộng hơn 2.800 feet vuông.

Sau khi kêu gọi và hoàn thành vòng huy động vốn lớn hồi tháng 6 năm ngoái, Spiegel đã thưởng cho mình một chiếc Ferrari. Spiegel dường như đang tận hưởng cuộc sống như trong mơ ở Los Angeles quê hương của mình.
 
Không chỉ là một  người luôn hết mình cho công việc, Spiegel còn thích đi du lịch nhiều nơi năm ngoái anh đã có khá nhiều chuyến đi đến London, Saudi Arabia, Islamabad, và Nga.
 
Spiegel trao đổi với George Lucas và Phó Tổng Giám đốc Shane Smith trong khuôn khổ Hội nghị Summit Vanity Fair được tổ chức vào tháng 10 năm 2014.

Snapchat có rất nhiều fan hâm mộ trung thành, những người này đã tweet hình ảnh ngộ nghĩnh của anh, Spiegel đặc biệt thích thú điều này


 Spiegel từng có thời hẹn hò với ngôi sao nhạc pop Taylor Swift. Hai người đã bị bắt gặp trong một cuộc hẹn hồi tháng 12 năm 2013 và thực tế, họ đã bí mật hẹn hò trong vòng vài tháng. Spiegel từng rất hứng thú với việc mua lại Big Machine, các hãng thu âm đại diện của Taylor Swift, mặc dù thỏa thuận này không bao giờ được thông qua.

Spiegel đã từng tuyên bố anh muốn Snapchat lấn sân sang ngành công nghiệp âm nhạc, và thậm chí còn nghĩ tới việc công ty sẽ thành lập một hãng thu âm riêng. Spiegel thường đăng lên Tweettle những bài hát anh ấy đang nghe của nhiều nghệ sĩ. Anh từng chụp ảnh chung  với Epic Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành LA Reid và ca sĩ Meghan Trainor.

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang