Tích cực hỗ trợ kiều bào và doanh nhân Việt Nam tại Nhật Bản

author 07:53 13/06/2015

Ngày 12/6, Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản.

Dây chuyền sản xuất phụ kiện ôtô, xe máy phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu tại Công ty Nissin Manufacturing Việt Nam

Mục đích diễn đàn là vận động, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nhân Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục hướng về đất nước, giúp đỡ, khuyến khích doanh nhân làm giàu và đóng góp xây dựng quê hương theo tinh thần Nghị quyết 36-NQ/TW năm 2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Tham dự diễn đàn có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng, Đoàn công tác Bộ Công Thương do ông Dương Hoàng Minh dẫn đầu, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản Đinh Ngọc Hải cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, đại diện kiều bào, doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản và sinh viên chuẩn bị hướng nghiệp tại địa bàn.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng cho biết trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có những chính sách rõ ràng, nhất quán hướng về cộng đồng khoảng 4,5 triệu đồng bào sống ở nước ngoài, xác định rõ đây là một bộ phận máu thịt của dân tộc Việt Nam và mong muốn bà con hòa nhập tốt vào nước sở tại, đồng thời gắn bó với quê hương đất nước, tạo thành khối đoàn kết toàn dân tộc.

Đại sứ khẳng định Nghị quyết 36/NQ-TW năm 2004 với tinh thần đó đã được tổng kết sau 10 năm thực hiện, ghi nhận công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều tiến bộ và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, cổ vũ, động viên người Việt Nam tại Nhật Bản vươn lên trong cuộc sống, hội nhập vào xã hội Nhật Bản.

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đề nghị các đại biểu và khách mời đóng góp ý kiến nhằm tìm ra những giải pháp tích cực nhất hỗ trợ kiều bào, doanh nhân Việt Nam tại Nhật Bản làm ăn và hướng về quê hương đất nước, trên cơ sở mối quan hệ song phương Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển hết sức thuận lợi, kinh tế Nhật Bản cũng đang khởi sắc tạo ra rất nhiều tiềm năng trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, tiếp thu công nghệ, xuất khẩu lao động, du lịch,...

Phát biểu tại diễn đàn, Trưởng đoàn công tác Bộ Công Thương Dương Hoàng Minh cho biết trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Việt Nam luôn khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, nguồn lực quý báu cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng như cầu nối quan trọng trong quan hệ của Việt Nam với các nước trên thế giới.

Thực hiện Nghị quyết 36/NQ-TW của Bộ Chính trị, trong những năm qua Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài như Luật Quốc tịch năm 2008 cho phép người Việt được giữ quốc tịch Việt Nam và quốc tịch nước ngoài, Luật Nhà ở và Luật Đất đai sửa đổi cho phép người Việt định cư ở nước ngoài có quyền sở hữu nhà ở… Những chính sách đi kèm với các bước triển khai cụ thể đang ngày càng phát huy hiệu quả, được cộng đồng kiều bào và bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Với nhiệm vụ kết nối cộng đồng doanh nhân Việt ở trong và ngoài nước, Bộ Công Thương đã thành lập Tổ tư vấn về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, phối hợp với các Đại sứ quán và Hội doanh nghiệp nước sở tại tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam nhằm phổ biến thông tin về chính sách của Nhà nước, lắng nghe, trao đổi, tổng hợp, phân tích và kiến nghị các cơ quan nhà nước xem xét ban hành các chính sách thuận lợi cho bà con về Việt Nam đầu tư kinh doanh.

Bộ Công Thương bày tỏ hy vọng với sự phát triển sâu rộng quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản, cũng như các chính sách của Đảng và Nhà nước ngày càng thuận lợi tạo điều kiện đối với người Việt Nam ở nước ngoài, lực lượng kiều bào và đội ngũ doanh nhân kiều bào tại Nhật Bản sẽ tích cực thúc đẩy hoạt động đầu tư - kinh doanh với trong nước, góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản.

Tại diễn đàn, các đại biểu và khách mời đã nghe ông Lê An Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Công Thương đánh giá về nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam và triển vọng hợp tác Việt-Nhật, phát biểu của Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản về tình hình hoạt động của Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản và vấn đề khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, các khán giả cũng nghe tham luận của Chủ tịch Công ty FPT Nhật Bản Trần Xuân Khôi, Chủ tịch Công ty MeTran Trần Ngọc Phúc và tiến hành trao đổi, hỏi đáp với đoàn công tác Bộ Công Thương và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Theo Vietnamplus


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang