Tiêm kích MiG-31: Huyền thoại đánh chặn ‘chớp nhoáng’ của Nga

author 16:02 29/04/2016

(VietQ.vn) - Tiêm kích MiG-31 của Nga được coi là khắc tinh của các loại máy bay ném bom chiến lược, các loại máy bay siêu thanh và các loại tên lửa hành trình.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Theo tờ Dân Trí, MiG-31 (tên ký hiệu của NATO: Foxhound) là loại máy bay tiêm kích đánh chặn siêu âm được Phòng thiết kế Mikoyan phát triển cho Không lực Nga nhằm thay thế cho MiG-25 Foxbat. MiG-31 được mệnh danh là huyền thoại đánh chặn của Không lực Nga.

MiG-31 bắt đầu được sản xuất từ năm 1981 tại nhà máy hàng không Sokol ở Gorky (nay là Nizhny Novgorod). Tính đến cuối năm 1994, đã có hơn 500 cỗ máy chiến tranh như vậy được chế tạo, ngay sau đó, việc sản xuất đã bị giảm dần. Cho tới ngày nay, vẫn còn khoảng 100 chiếc MiG-31 đang hoạt động.

Tiêm kích MiG-31 sở hữu nhiều đặc tính nổi bật so với các dòng tiêm kích đánh chặn khác

Tiêm kích MiG-31 sở hữu nhiều đặc tính nổi bật so với các dòng tiêm kích đánh chặn khác. Ảnh Wiki

Mặc dù sở hữu nhiều đặc tính nổi bật, MiG-31 đột nhiên bị “thất sủng” trong những năm 1990. Một số lượng lớn các máy bay MiG-31 được đưa vào kho bảo quản. Và chỉ 3 năm trước, MiG-31 mới được tin dùng trở lại.

Tiêm kích MiG-31 được thiết kế chuyên biệt cho các nhiệm vụ phòng thủ và tấn công chiến lược. Nó được phát triển nhằm đáp trả nguy cơ bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân từ lực lượng máy bay tấn công chiến lược của đối phương.

Huyền thoại đánh chặn tiêm kích MiG-31 sẽ phục vụ quân đội Nga thêm 15 năm nữa

Huyền thoại đánh chặn tiêm kích MiG-31 sẽ phục vụ quân đội Nga thêm 15 năm nữa

MiG-31 có chiều dài 21.62m, trọng tải cất cánh tối đa 46,2 tấn, và tốc độ tối đa 3.000 km/h ở độ cao lớn, trong khi trần bay cũng đạt 20.600m. Tầm hoạt động của MiG-31BM là 3.000km, kèm theo khả năng nạp nhiên liệu trên không, trong khi nó cũng có khả năng mang theo 2 bình nhiên liệu đặt ngoài, báo An ninh Thủ đô cho hay.

Về vũ khí, MiG-31 được trang bị 4 tên lửa tầm xa AA-9 Amos, 2 tên lửa tầm trung AA-6 Acrid, 4 tên lửa tầm ngắn AA-8 Aphid, cùng một khẩu súng 23 mm Gatling nhiều nòng. Tờ Infonet nhận định, với trang bị này, MiG-31 được coi là khắc tinh của các loại máy bay ném bom chiến lược, các loại máy bay siêu thanh và các loại tên lửa hành trình.

Tiêm kích MiG-31 có thể đạt tốc độ tối đa 3.000 km/h ở độ cao lớn

Tiêm kích MiG-31 có thể đạt tốc độ tối đa 3.000 km/h ở độ cao lớn

Hệ thống radar tối tân trang bị trên máy bay cho phép nó có thể phát hiện mục tiêu máy bay chiến lược từ khoảng cách 500 km và 200 km đối với tiêm kích, hay tên lửa có cánh.... Bên cạnh đó, MiG-31 có thể tự tìm và hạ gục các mục tiêu trên không mà không cần đài chỉ huy từ mặt đất.

Tiêm kích đánh chặn MiG-31 có các biến thể như: Phiên bản cải tiến MiG-31M với nhiều nâng cấp đáng kể; MiG-31B với radar hiện đại và nhiều hệ thống mới; phiên bản xuất khẩu MiG-31E; phiên bản chiến đấu-ném bom MiG-31F.

>>Hỏa lực uy trấn của tàu chiến Nhật đang ở Philippines

Quang Minh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang