Trung Quốc sẽ sớm có thêm tiêm kích Su-35 và ‘rồng lửa’ S-400 của Nga?

author 16:23 20/02/2016

(VietQ.vn) - Trong năm 2015, Trung Quốc và Nga đã ký các hợp đồng mua tiêm kích Su-35 và tổ hợp S-400; và đến cuối 2016, nước này sẽ nhận được 4 chiếc S-35 đầu tiên.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Báo Thanh Niên đưa tin theo hãng thông tấn TASS rằng, theo hợp đồng mua bán 24 chiếc tiêm kích Su-35 trị giá ít nhất 2 tỉ USD giữa Nga và Trung Quốc được ký kết trong năm 2015, Moscow sẽ giao 4 chiếc Su-35 đầu tiên cho Bắc Kinh vào cuối năm nay, và số còn lại sẽ được giao trong 2 năm sau đó.

Trung Quốc là nước đầu tiên sau Nga sở hữu loại máy bay chiến đấu thế hệ mới này. Một nguồn tin trước đó nói với TASS rằng hợp đồng sẽ được hoàn tất trong vòng 3 năm.

Tương tự như vậy, hãng thông tấn TASS cũng từng đưa tin, hợp đồng chính thức bán S-400 đã được Moscow và Bắc Kinh ký kết vào tháng 4/2015, sau khi trải qua quá trính đàm phán khá cam go kéo dài tới gần 3 năm, kể từ lúc Trung Quốc ngỏ ý muốn mua.

Hợp đồng mua tiêm kích Su-35 và tổ hợp tên lửa S-400 giữa Nga và Trung Quốc đều được ký kết trong năm 2015

Hợp đồng mua tiêm kích Su-35 và tổ hợp tên lửa S-400 giữa Nga và Trung Quốc đều được ký kết trong năm 2015

Theo thông lệ, việc sản xuất và bàn giao các tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại mà Nga đã cung cấp cho các đối tác thường mất khoảng 18 tháng kể từ khi ký hợp đồng. Do đó, tầm cuối năm 2016, đầu 2017, các hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-400 Triumf sẽ bắt đầu được chuyển giao cho quân đội Trung Quốc.

Su-35, NATO định danh là Flanker-E, là phiên bản hiện đại nhất của gia đình Su-27 Flanker. Sukhoi Su-35 là máy bay tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng có khả năng chiếm ưu thế trên không và yểm hộ hỏa lực mặt đất. Bản thân chiến đấu cơ thế hệ 4++ này có dải công tác rất rộng, bao gồm cả khả năng độc lập tác chiến. Tờ VnMedia nhận định, tính năng chiến đấu của Su-35 có thể tương đương với nhiều dòng máy bay thế hệ 5. Nó được ca ngợi là “máy bay tiêm kích thế hệ 4++ sử dụng công nghệ thế hệ thứ 5”.

Trong khi đó, tổ hợp tên lửa phòng không di động S-400 của Nga vẫn luôn được đánh giá là một trong những hệ thống phòng không mạnh mẽ nhất thế giới, có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và cùng lúc bắn hạ 36 mục tiêu trong đó. Không chỉ vậy, S-400 còn có thể phát hiện mục tiêu cách xa 400 km ở độ cao 40-50 km. Báo VnExpress cho biết, gọi là hệ thống tên lửa tầm cao nhưng thực sự S-400 là một tổ hợp tên lửa đa tầm, nó có thể hạ mục tiêu như máy bay ở độ cao 27 km và các mục tiêu bay thấp cách mặt đất chỉ 5-10 m.

Đinh Ly (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang