Tiền Tết dân nghèo được 400 nghìn, "quan xã" chỉ đưa 250 nghìn

author 07:22 26/01/2014

Trước khi chi tiền, xã Phong Thạnh được một doanh nghiệp hỗ trợ 1 tấn gạo cho hộ nghèo nên cán bộ xã đã "xén" lại 150.000 đồng của hộ nghèo (chỉ còn 250.000 đồng) và "bù" vào đó là 15 kg gạo.

Mỗi phần quà cho hộ nghèo là 400.000 đồng tiền mặt được ngân sách chi nhưng lãnh đạo xã chỉ đưa đến tay bà con 250.000 đồng.

 

Ăn bớt tiền hỗ trợ của dân

Ăn bớt tiền hỗ trợ của dân

Chiều 24/1, Ban Nội chính tỉnh Bạc Liêu yêu cầu chủ tịch UBND huyện Giá Rai (Bạc Liêu) kiểm tra, làm rõ để chấn chỉnh và xử lý nghiêm những cán bộ ăn chặn tiền hỗ trợ Tết cho người nghèo ở xã Phong Thạnh. Đến sáng nay, số tiền chiếm dụng của hộ nghèo cơ bản được đến tay bà con để họ kịp mua sắm đồ dùng ăn Tết.

Trước đó một ngày, nhiều người dân xã Phong Thạnh phản ánh chuyện bị ăn chặn tiền hỗ trợ Tết. Ngoài việc trả lại túi gạo 15 kg, bà con yêu cầu UBND huyện Giá Rai chỉ đạo lãnh đạo xã Phong Thạnh chi đủ 400.000 đồng cho mỗi hộ nghèo.

Cụ thể, Tết Nguyên đán 2014 xã Phong Thạnh có 124 hộ nghèo được huyện Giá Rai hỗ trợ tiền mặt 400.000 đồng mỗi hộ. Hàng trăm hộ cận nghèo cũng được hỗ trợ mỗi hộ 300.000 đồng.

Trước khi chi tiền, xã Phong Thạnh được một doanh nghiệp hỗ trợ 1 tấn gạo cho hộ nghèo nên cán bộ xã đã "xén" lại 150.000 đồng của hộ nghèo (chỉ còn 250.000 đồng) và "bù" vào đó là 15 kg gạo.

Theo Vnexpress

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang