Tiếp tục bắt giữ lãnh đạo chủ chốt thứ 4 của Ocean Bank

author 10:07 13/03/2015

(VietQ.vn) - Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Xuân Thắng, cựu Phó Giám đốc Khối Khách hàng lớn và Đối tác chiến lược Ocean Bank.

Theo tin tức mới nhất từ VOV, cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Xuân Thắng (SN 1979, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan cảnh sát điều tra đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn. Ông Nguyễn Xuân Thắng là cựu Phó Giám đốc Khối Khách hàng lớn và Đối tác chiến lược của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại dương (Oceanbank). Ông Thắng là lãnh đạo thứ 4 của Oceanbank bị bắt tạm giam.

 đến nay đã có 4 bị can là lãnh đạo chủ chốt của OceanBank bị khởi tố, bắt giam để điều tra.

 Đến nay đã có 4 bị can là lãnh đạo chủ chốt của OceanBank bị khởi tố, bắt giam để điều tra. Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 24/10/2014, cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam ông Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank, về tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tháng 12-2014, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hoàn, nguyên Phó tổng giám đốc OceanBank

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) - Bộ Công an cho biết đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với bà Nguyễn Minh Thu (SN 1973), nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank, để điều tra về hành vi “cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo tin tức từ báo Người lao động

Thái Hà (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang