Tiêu hủy 1,3 tấn khô cá tra “bẩn”

author 11:00 28/06/2013

Ngày 26.6, tại Khu Công nghiệp Xuân Tô – thị trấn Tịnh Biên, các cơ quan chức năng tỉnh An Giang tổ chức tiêu hủy hơn 1.300kg khô cá tra bị nhiễm hóa chất cấm.

 Đây là lượng khô cá tra của một cơ sở sản xuất ở khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên (gần chợ cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên).

Tiêu hủy khô cá tra ở An Giang
Tiêu hủy khô cá tra ở An Giang

Số khô cá này trước đó đã bị phát hiện có dư lượng Trichlorfon lên đến 15,88%. Đây là một loại thuốc BVTV gốc lân hữu cơ (đã bị Bộ NNPTNT cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản từ ngày 17.3.2009).

Theo Dân Việt

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang