Tiểu sử nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn

author 23:17 04/11/2014

(VietQ.vn) - Nguyên Phó thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Công Tạn đã từ trần ngày 1/11 tại Bệnh viện trung ương quân đội 108, hưởng thọ 80 tuổi.

Ông Nguyễn Công Tạn (sinh năm 1935) là một chính khách Việt Nam, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Ông là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X, thuộc đoàn đại biểu Hà Tây.

Ông quê tại xã Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình. Ông tốt nghiệp kỹ sư nông nghiệp, công tác trong ngành nông nghiệp trước khi chuyển sang chính trường giữ các chức vụ: Ủy viên Thường vụ Thành ủy Hà Nội (1983), Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân TP Hà Nội, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội (1986).Tại Đại hội Đảng VI (1986) ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.Năm 1987 ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm và sau đó là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đầu tiên (1995) khi sáp nhập các bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thủy lợi.

Tiểu sử Nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn

Phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn là người có nhiều đóng góp to lớn cho nước nhà. Ảnh minh họa

Ông là Trưởng ban soạn thảo Luật Đất đai năm 1993, , Luật Tài nguyên nước, Luật Phát triển rừng, Luật Đê điều, Luật Thú y, Luật Bảo vệ thực vật…Năm 2007, ông làm Chủ tịch doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành nghề nông thôn.

Tại Đại hội Đảng VII, Đại hội Đảng VIII ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Ngoài ra ông còn là Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung quốc.

Trong những năm 2000, ông là chủ biên của những chương trình lớn như chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; phát triển kinh tế trang trại; chương trình rau, hoa, quả; chương trình giống quốc gia; thủy lợi và thoát lũ ở ĐBSCL…

Sau khi nghỉ hưu ông thành lập trường Đại học Dân lập Thành Tây tại quận Hà Đông, Hà Nội và luôn quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp. Năm 2007 ông làm Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành nghề nông thôn (Varisme).

Bên cạnh đó, ông thành lập Viện nghiên cứu và phát triển Công nghệ nông lâm nghiệp Thành Tây tại xã Đức Thượng ( Hoài Đức, Hà Nội) để hoàn thiện kĩ thuật chăn nuôi, nhân rộng phương pháp ra nhiều tỉnh thành, giúp nông dân có cơ hội làm giàu.

Ngày 1/11/2014, ông qua đời tại tại Bệnh viện T.Ư quân đội 108, Hà Nội.

Tang lễ nguyên PTT Nguyễn Công Tạn sẽ được tổ chức vào thứ bảy, 8 tháng 11. 

Hồng Ngọc (t/h)


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang