Hy vọng tìm thấy máy bay MH370 sáng hơn bao giờ hết

author 15:08 24/03/2016

(VietQ.vn) - Lực lượng tìm kiếm máy bay MH370 ở Australia cho biết 2 mảnh vỡ tìm thấy ở Mozambique “gần như chắc chắn thuộc về máy bay MH370”.

Theo những tin tức mới nhất báo Người Lao Động trích từ Reuters, Bộ trưởng Giao thông vận tải Australia Darren Chester ngày 24/3 dẫn kết quả phân tích 2 mảnh vỡ tìm thấy ở Mozambique cho thấy chúng “gần như chắc chắn thuộc về chuyến bay MH370” mất tích ngày 8/3/2014. Tuyên bố này ngay lập tức thổi bùng lên hy vọng tìm thấy máy bay mất tích với những người quan tâm đến chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370.

Lực lượng tìm kiếm máy bay MH370 cho biết hai mảnh vỡ tìm thấy ở Mozambique gần như chắc chắn là của MH370

Lực lượng tìm kiếm máy bay MH370 cho biết hai mảnh vỡ tìm thấy ở Mozambique gần như chắc chắn là của MH370. Ảnh Reuters

Ông Chester cho biết nhóm điều tra của Malaysia đã kết luận các mảnh vỡ ở Mozambique là một phần của chiếc Boeing 777 thuộc sở hữu của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS). Hai mảnh vỡ bao gồm một tấm kim loại màu trắng dài cỡ 1m, được tìm thấy ngoài khơi bờ biển Mozambique, cách thị trấn Xai Xai khoảng 300km bởi luật sư Blaine Gibson, 58 tuổi, đến từ TP Seattle – Mỹ hồi tháng trước.

Mảnh vỡ nghi của máy bay mất tích MH370 còn lại do Liam Lotter, 18 tuổi, sống ở tỉnh KwaZulu-Natal – Nam Phi, tìm thấy ngày 30/12/2015 lúc đi dạo trên bãi biển gần thị trấn Xai Xai, miền Nam Mozambique. Mảnh vỡ có lỗ đinh tán dọc theo mép và dòng chữ 676EB in phía trên.

Các nhà điều tra Australia, Malaysia, chuyên gia Công ty Boeing, Viện nghiên cứu địa chất Australia và Đại học Quốc gia Australia tại Canberra đã phân tích kỹ lưỡng 2 mảnh vỡ nghi của máy bay Malaysia MH370 mất tích bí ẩn trước khi đưa ra kết luận ngày 24/3.

Ông Chester nói các mảnh vỡ này được tìm thấy ở bờ biển phía Đông của châu Phi, phù hợp với dòng chảy đại dương và khẳng định chắc chắn hơn những nỗ lực tìm kiếm máy bay MH370 ở phía Nam Ấn Độ Dương. Ông cũng cho biết công tác tìm kiếm máy bay MH370 ở khu vực này vẫn sẽ được tiếp tục và họ hi vọng sẽ tìm thấy MH370.

Đã 2 năm trôi qua và việc chiếc máy bay Malaysia MH370 mất tích vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của lịch sử hàng không thế giới

Đã 2 năm trôi qua và việc chiếc máy bay Malaysia MH370 mất tích vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của lịch sử hàng không thế giới. Ảnh Reuters

Đồng thời, Malaysia cho biết tuần này sẽ gửi đội tìm kiếm máy bay MH370 đến Nam Phi để lấy một mảnh vỡ khác - tìm thấy gần thị trấn Mossel Bay, tỉnh Western Cape - về kiểm tra. Mossel Bay cách khu nghỉ dưỡng Vilankulo của Mozambique – nơi phát hiện một mảnh vỡ nghi của máy bay Mlaayisa MH370 - khoảng 2.000km.

Chiếc máy bay Boeing 777-200ER, chuyến bay số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airlines đã biến mất khi đang giữa bầu trời, chở theo 239 người từ Malaysia đến Trung Quốc. Kể từ thời điểm mất tích bí ẩn vào ngày 8/3/2014 đến nay, vẫn không có một thông tin xác thực nào về chiếc máy bay, trừ một mảnh vỡ tìm thấy ở Ấn Độ Dương.

Người ta tin rằng máy bay Malaysia MH370 bị rơi ở Ấn Độ Dương và các lực lượng quốc tế đã tỏa ra tìm kiếm nó suốt 2 năm qua. Phạm vi tìm kiếm máy bay MH370 ban đầu chỉ trên khu vực 60.000km2, sau mở rộng đến 120.000km2, theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ.

Tháng 7/2015, một mảnh vỡ máy bay trôi dạt vào đảo Reunion của Pháp và đã được xác định là thuộc máy bay mất tích MH370. Từ đó đến nay chưa có mảnh vỡ nào khác của máy bay này được tìm thấy. Tháng 2/2016, du khách Mỹ Blaine Gibson trong lúc tìm kiếm máy bay MH370 đã phát hiện một mảnh vỡ ở Mozambique. Ít lâu sau, một du khách Nam Phi cũng thông báo tìm thấy một mảnh vỡ máy bay có dòng ký hiệu gồm chữ và số.

Nếu đến tháng 7 tới mà vẫn chưa tìm thấy MH370 thì chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370 mất tích bí ẩn sẽ phải khép lại

Nếu đến tháng 7 tới mà vẫn chưa tìm thấy MH370 thì chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370 mất tích bí ẩn sẽ phải khép lại

Cả hai mảnh vỡ nghi của máy bay MH370 sau đó được đưa về Australia phân tích. Ngày 20/3, các mảnh vỡ đã về đến Canberra và được các nhà điều tra Austrlai - Malaysia, các chuyên gia của Boeing, Geoscience Australia (một cơ quan nghiên cứu  của chính phủ Úc) và Đại học Quốc gia Astralia cùng phân tích.

Cuộc tìm kiếm chiếc máy bay MH370, với quy mô và chi phí "khủng" nhất từ trước đến nay vẫn đang được tiến hành trên vùng biển Nam Ấn Độ Dương sâu thẳm nhưng đến nay không mang lại kết quả nào. Các nhà điều tra cho biết nếu vẫn không tìm được một tung tích nào về chiếc máy bay, cuộc tìm kiếm máy bay Malaysia MH370 mất tích bí ẩn sẽ kết thúc vào tháng 7 tới.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang