Australia tuyên bố sắp tìm thấy MH370 sau 2 năm mòn mỏi đợi chờ?

author 06:45 08/03/2016

(VietQ.vn) - Giới chức Australia tự tin nói rằng rất có thể sẽ tìm thấy máy bay mất tích MH370 trước tháng 7 tới, chấm dứt quá trình tìm kiếm máy bay MH370 ròng rã.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Thanh Niên, Cục trưởng an toàn giao thông Australia Martin Dolan - người đứng đầu cơ quan dẫn đầu cuộc tìm kiếm máy bay MH370 mất tích bí ẩn của hãng hàng không Malaysia Airlines đã tự tin tuyên bố rằng chiếc Boeing 777 xấu số rất có thể được tìm thấy trước tháng 7/2016.

Australia vẫn đang tiếp tục chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370 mất tích bí ẩn từ ngày 8/3/2014

Australia vẫn đang tiếp tục chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370 mất tích bí ẩn từ ngày 8/3/2014

Phân tích của Cục an toàn giao thông Australia (ATSB) cho thấy sau khi hết nhiên liệu, máy bay Malaysia MH370 đã rơi xuống phía Nam của Ấn Độ Dương, cụ thể là ngoài khơi Tây Australia. Tính đến tháng 3/2016, 4 tàu đã tiến hành tìm kiếm máy bay MH370 khắp 85.000 km2 ở khu vực nghi vấn nhưng không thu được kết quả.

Tuy nhiên theo ông Dolan, sau khi đã tìm kiếm gần 3/4 khu vực nghi vấn thì chỉ còn khoảng 30.000 km2 chưa được lực lượng tìm kiếm máy bay MH370 tiếp cận. Chính vì vậy, ông Dolan cho rằng chiếc máy bay mất tích sẽ được tìm thấy tại khu vực còn lại này và thời gian sẽ là trong vòng 4 tháng, trước khi chiến dịch tìm kiếm máy bay Malaysia MH370 mất tích bí ẩn kết thúc vào tháng 7 năm nay.

Trong một diễn biến liên quan, ông Johnny Begue, người từng phát hiện mảnh vỡ thuộc bộ phận cánh liệng treo của chiếc máy bay mất tích MH370 hồi tháng 7/2015 tại đảo Reunion, lãnh thổ của Pháp ở Ấn Độ Dương, mới đây đã phát hiện thêm một vật thể nữa nghi của máy bay Malaysia và đã giao cho cảnh sát, theo AFP ngày 7/3.

Đã có thêm 2 mảnh vỡ mới được phát hiện nghi là của máy bay Malaysia MH370 mất tích bí ẩn

Đã có thêm 2 mảnh vỡ mới được phát hiện nghi là của máy bay Malaysia MH370 mất tích bí ẩn

Trước đó, một mảnh vỡ khác được tìm thấy tại bờ biển của Mozambique, quốc gia nằm ở Đông Nam châu Phi cũng nghi là của chiếc máy bay MH370 mất tích. Bộ trưởng Phát triển giao thông và hạ tầng của Australia, ông Darren Chester ngày 3/3 cũng nói vị trí mảnh vỡ được tìm thấy Mozambique rất phù hợp với giả thuyết dòng chảy mà nhóm tìm kiếm máy bay MH370 đang hướng đến.

Cũng trong thời gian này, báo Vietnamplus dẫn lời Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai ngày 7/3 cho biết nước này đang đợi kết quả thẩm định 2 mảnh vỡ máy bay vừa được phát hiện tại Mozambique và đảo Reunion của Pháp, nghi là của chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích cách đây 2 năm.

Theo Bộ trưởng Liow Tiong Lai, lễ tưởng niệm các nạn nhân trên chiếc máy bay xấu số sẽ được tổ chức tại trụ sở Quốc hội Malaysia vào ngày 8/3, hai năm sau khi chiếc máy bay MH370 chở 239 người mất tích khi đang trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh.

Chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370 mất tích bí ẩn sẽ kết thúc vào tháng 7/2016

Chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370 mất tích bí ẩn sẽ kết thúc vào tháng 7/2016

Dự kiến nhóm điều tra chung, bao gồm các nhà điều tra và quan chức của Australia, Trung Quốc, Pháp, Indonesia, Singapore, Anh và Mỹ cũng sẽ công bố một báo cáo sơ bộ. Bộ trưởng Liow Tiong Lai cho biết hiện Malaysia đang đợi kết quả thẩm định hai mảnh vỡ vừa được phát hiện ở Mozambique và đảo Reunion hồi tuần trước.

Cho đến nay, mới chỉ có một mảnh vỡ của MH370 được tìm thấy ở bờ biển đảo Reunion, vùng hải ngoại của Pháp ở Ấn Độ Dương hồi tháng 7/2015. Chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370 đã được tiến hành ở Nam Ấn Độ Dương, nơi được cho là điểm kết thúc của máy bay, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả cụ thể.

Vân Anh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang