Vietnam’s Got Talent: Ngọc Hải hóa zombie khiến giám khảo ‘kinh hồn bạt vía’

authorHòa Lê 09:45 30/04/2016

(VietQ.vn) - Trong đêm chung kết “Tìm kiếm tài năng 2016” Ngọc Hải tiếp tục gây ấn tượng khi hóa thân thành zombie khiến nhiều người “kinh hồn bạt vía”.

Sự kiện:

Tối qua (29/4) đêm chung kết cuộc thi “Vietnam’s Got Talent – Tìm kiếm tài năng 2016” với sự tham gia của 8 thí sinh cùng những màn trình diễn đặc sắc. Thí sinh Ngọc Hải từng khiến người xem rùng mình với màn vặn cổ 180 độ trong đêm bán kết.

Vào chung kết, Ngọc Hải tiếp tục gây ấn tượng khi hóa thân thành zombie, trình diễn thêm những kỹ thuật bẻ khớp xương khó. Hóa trang của Ngọc Hải cùng các động tác gập chân, vặn ngược tay... kết hợp hiệu ứng sân khấu khiến anh như một thây ma di động trong phim kinh dị. Kinh dị nhất là màn bò đến bàn giám khảo bằng tay và cùi chỏ rồi kết thúc bằng màn hù doạ xoay cổ 180 độ khiến Trấn Thành “hồn bay phách lạc”. 

Vietnam’s Got Talent: Ngọc Hải hóa zombie khiến giám khảo ‘kinh hồn bạt vía’Hóa trang của Ngọc Hải cùng các động tác gập chân, vặn ngược tay

Trấn Thành là người đưa ra ý tưởng hóa thành zombie cho Ngọc Hải. Giám khảo đánh giá cao màn hóa trang rùng rợn được đưa vào tiết mục khéo léo cùng kỹ thuật bẻ khớp xương khiến người xem có cảm tưởng "đi đến đâu phân hủy tới đó". Giám khảo Huy Tuấn đùa rằng màn trình diễn khiến anh liên tưởng tới món cháo sườn vì quá nhiều xương. Huy Tuấn gọi Ngọc Hải là dị nhân.

Giám khảo Việt Hương cho rằng màn trình diễn đậm chất giải trí, nghệ thuật với những kỹ thuật chưa ai làm được và gọi anh là "quỷ". Ý tưởng tốt, hoá trang xuất sắc và nhất là những động tác mới khiến người xem không tin vào mắt mình sẽ là tấm vé thông hành dẫn Ngọc Hải vào Gala chung kết.

Hai anh em Văn Lam – Đức Lợi mang đến những màn ảo thuật thách đố người xem. Tiết mục đọc suy nghĩ từ lựa chọn hình ảnh đến con số, màu sắc của ban giám khảo đều được cả hai “tiên tri” chính xác. Khán giả đêm thi cũng phấn khích với Trọng Nhân khi cậu bé 9 tuổi tỷ thí cùng Quốc Bình - một trong những tay trống hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Khán giả đêm chung kết 1 còn chứng kiến màn trình diễn xuất sắc trích đoạn tuồng cổ “Nguyệt cô hóa cáo” của bé gái mới 7 tuổi - Hương Giang. Việt Hương đánh giá Hương Giang như một nghệ sĩ thực thụ với kỹ thuật đỉnh cao, biểu cảm gương mặt xuất sắc.

Vietnam’s Got Talent: Ngọc Hải hóa zombie khiến giám khảo ‘kinh hồn bạt vía’Trấn Thành là người đưa ra ý tưởng hóa thành zombie cho Ngọc Hải

Màn biểu diễn popping "Hai tên trộm ngốc" của Xuân Hiếu - Thái Vũ gây thích thú bởi sự kết hợp ăn ý trong từng động tác, từng nốt nhạc. Bé gái Quỳnh Anh khoe chất giọng ngọt ngào, chín chắn khi hát khúc dân ca Nghệ Tĩnh “Lời mẹ hát”. Cô bé luôn được đánh giá có giọng hát trưởng thành hơn so với tuổi 12.

Nhóm Thiên đường với bản mash-up các ca khúc “Ôi quê tôi”, “Quê hương” và “Ngẫu hứng sông Hồng”. Màn trình diễn được đánh giá có ý tưởng tốt nhưng thể hiện chưa thuyết phục. Dàn hợp xướng công giáo trẻ Hà Nội biểu diễn bài hát “Hail Holy Queen”.

Màn biểu diễn thánh ca tươi tắn, sinh động khiến giám khảo thích thú. Đêm chung kết 2 chương trình "Tìm kiếm tài năng 2016" sẽ diễn ra tối thứ Sáu tuần sau. Mỗi đêm, có 2 tiết mục do khán giả bình chọn được đi tiếp vào đêm cuối để chọn ra quán quân của cuộc thi.

>> Phạm Hương và 6 năm thay đổi ngoại hình đến bất ngờ

Hòa Lê (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang