Tìm thấy mộ hoàng gia Maya cổ nhất tại Guatemala

author 09:47 30/10/2012

(VietQ.vn) - Các nhà khảo cổ học vừa cho biết đã phát hiện ra một trong những ngôi mộ cổ nhất thuộc hoàng gia Maya.

Theo giới chuyên gia, ngôi mộ được khai quật tại khu khảo cổ Tak'alik Ab'aj của Guatemala nói trên là nơi chôn cất Vua K'utz Chman, một thầy tế được cho là đã trị vì đế chế Maya vào khoảng năm 700 trước công nguyên, và được chôn trong khoảng từ năm 700-400 trước công nguyên.

Ngôi mộ cổ được giới chuyên gia tìm thấy.
Ngôi mộ cổ được giới chuyên gia tìm thấy.

Đây là khoảng thời gian chuyển tiếp giữa nền văn hóa Olmec và nền văn hóa Maya thời kỳ đầu, hay còn được gọi là "thuở bình minh của kỷ nguyên Maya."

Các chuyên gia đánh giá ngôi mộ cổ này có thể làm sáng tỏ quá trình hình thành nền văn minh Maya, khiến nó trở thành "khám phá khảo cổ học lớn nhất trong năm 2012."

Địa điểm lưu giữ thi hài Vua K'utz Chman có các di vật được chế tạo công phu, trong đó có sáu bức tượng phụ nữ nhỏ và một tấm khố có hình con kền kền, biểu tượng của quyền lực và sự giàu có.

P.V

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang