Tin bão mới nhất: Bão số 6 áp sát Hồng Kông, Trung Quốc

authorHòa Dương 19:44 09/10/2016

(VietQ.vn) - Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 360km về phía Đông Đông Nam.

Sự kiện: Dự báo thời tiết

Hồi 16 giờ ngày 09/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 360km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 10-11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 16 giờ ngày 10/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc Vĩ tuyến 20N và phía Đông Kinh tuyến 115E.

Hướng đi và vị trí tâm bão số 6. Ảnh: TTKTTVTW 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 11/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc Vĩ tuyến19N và phía Đông Kinh tuyến 113E.

Những thương hiệu cà phê danh tiếng của Việt Nam bị đánh cắp(VietQ.vn) - Đã có rất nhiều thương hiệu cà phê Việt nổi tiếng bị nước ngoài "đánh cắp" nhưng không phải DN nào cũng thành công trong việc đòi lại thương hiệu.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa tây nam mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông kèm gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1.5-2.5 mét.

Hòa Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang