Tin bão mới nhất cơn bão số 4: Giật cấp 12 và còn mạnh thêm

author 13:35 03/10/2015

(VietQ.vn) - Tin bão mới nhất về bão số 4 cho thấy, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 11-12 và còn tiếp tục mạnh thêm.

Tin bão mới nhất về cơn bão số 4 do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương phát đi cho thấy, hồi 10 giờ ngày 3/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ vĩ Bắc; 115,3 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoảng Sa khoảng 410km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 90 đến 100km một giờ), giật cấp 11-12.

Có thể giật cấp 14 - 15

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Đông Nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (tức là từ 100 đến 135km một giờ), giật cấp 14-15.

Tin bão mới nhất, cơn bão số 4

Tin bão mới nhất cho thấy cơn bão số 4 (bão Mujigea) đang tiếp tục mạnh thêm, có thể giật tới cấp 14 - 15 trong 24h tới

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 14-15. Sóng biển cao từ 3-5m. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.                    

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 10 giờ ngày 5/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 đến 75km một giờ), giật cấp 9-11.             

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối mai (4/10) vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Sóng biển cao từ 2-4m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Từ đêm mai, ở các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Tin phòng chống bão số 4 mới nhất: Đã kêu gọi hơn 56.000 tàu thuyền tránh bão

Theo Báo cáo số 390/BC-CQTT ngày 03/10 của Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) Bộ đội Biên phòng, Cục Kiểm Ngư và thông tin từ các địa phương, tính đến 6h30 ngày 3/10, Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông tin, kiểm đếm và hướng dẫn cho 56.744 phương tiện, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản/268.691 lao động biết diễn biến, vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Cụ thể, hoạt động ở khu vực Bắc biển đông (bao gồm cả QĐ Hoàng Sa) có 85 tầu/1.158 người, giảm 39 tầu/345 lao động so với ngày hôm qua 2/10. Hoạt động ở khu vực khác và neo đậu tại bến có 52.032 phương tiện/256.795 lao động. Lồng bè, lều chòi canh nuôi trồng thủy sản 1.531/ 1.448 lao động.

Để đối phó với bão số 4 (bão Mujigea), sáng nay (3/1), Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho hay, các hồ đang đóng tất cả các cửa xả, duy trì trạng thái hoạt động bình thường, mực nước thượng lưu các hồ điều tiết thấp hơn mức quy định.

Trong tổng số 138 hồ được cập nhật thông tin, có 6 hồ đã xả nước qua tràn với tổng lượng về hạ du xấp xỉ lưu lượng đến hồ, trong đó khu vực Bắc Bộ 47 hồ có 3 hồ đã xả qua tràn là Thái An 50m3/s, Sông Bạc 32m3/s (Hà Giang) ; Nậm Na2 375 m3/s (Lai Châu).

Trong khi đó, Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) cho hay, các hồ thuộc khu vực các tỉnh Miền núi phía Bắc đạt từ 70 - 90% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như Pa Khoang 102% (Điện Biên), Bò Lạc 100%, Suối Sải 97%, Vân Trục 100% (Vĩnh Phúc), Núi Cốc 95% (Thái Nguyên), Khuôn Thần 99%, Cấm Sơn 94% (Bắc Giang), Chúc Bài Sơn 95%, Yên Lập 93% (Quảng Ninh), Tà Keo 100% (Lạng Sơn)… hiện tại các hồ đang trong trạng thái hoạt động bình thường.

Về tình hình đê điều tại các địa phương nằm trong khu vực ảnh hưởng của bão số 4, theo Tổng cục Thủy lợi, tuyến đê biển Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định đoạn từ K2+500 đến K6+500 mái đê bị sạt lở 600m; đê biển, đê cửa sông huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa đoạn từ K3+914,3 – K8+178 đã hoàn thành việc đắp đê, đang triển khai thi công tường chắn sóng. Hiện các địa phương đã bắt đầu tổ chức xử lý đối phó với cơn bão số 4.

Về tình hình sản xuất Nông nghiệp, các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng dự kiến đang gấp rút thu hoạch lúa Mùa tập trung từ ngày 5-15/10.

Hiện, các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa thực hiện nghiêm túc nội dung các công điện của Ban chỉ đạo TW về PCTT - Ủy ban Quốc gia TKCN. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố Vĩnh Phúc , Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định và Quảng Trị đã có công điện và thông báo chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó mưa, bão số 4 và thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện, ngư dân hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang