Tin bão mới nhất: Siêu bão Koppu sẽ đổ bộ Philippines vào đêm nay

author 13:40 17/10/2015

(VietQ.vn) - Tin bão mới nhất về cơn bão số Koppu cho hay, đêm nay 17/10 siêu bão Koppu sẽ đổ bộ vào Philippines. Hiện giới chức Manila đang yêu cầu các địa phương sẵn sàng sơ tán người dân.

Sự kiện: Dự báo thời tiết

Tin bão mới nhất cơn bão số 5 từ Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay, vào 7h sáng ngày 17/10, vị trí tâm bão Koppu ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 124,5 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 270 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 165 km/giờ), giật trên cấp 17 (cấp siêu bão).

Theo tin bão mới nhất, siêu bão Koppu (cơn bão số 5) sẽ đổ bộ Philippines vào đêm nay 17/10

Theo tin bão mới nhất, siêu bão Koppu (cơn bão số 5) sẽ đổ bộ Philippines vào đêm nay 17/10

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão mới nhất trên Biển Đông này sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 7h ngày 18/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (tức là từ 135 đến 165 km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo, siêu bão Koppu có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 7h ngày 19/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (tức là từ 120 đến 150 km/giờ), giật cấp 15-16.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Koppu, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10, biển động rất mạnh. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, cơn bão số 5 có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km.

Đáng lo ngại, tin bão mới nhất về cơn bão số 5 cho rằng, siêu bão Biển Đông vẫn sẽ giữ nguyên cường độ khi đổ bộ vào đất liền

Đáng lo ngại, tin bão mới nhất về cơn bão số 5 cho rằng, siêu bão Biển Đông vẫn sẽ giữ nguyên cường độ khi đổ bộ vào đất liền

Nếu tính đến 4h sáng 17/10 (giờ địa phương), siêu bão Koppu vẫn duy trì tốc độ 12 km/giờ. Bản tin dự báo bão dự kiến, siêu bão trên Biển Đông sẽ đổ bộ Philippines từ khuya ngày 17/10 đến sáng 18/10. Hiện tâm bão ở cách đảo Aurora khoảng 335 km về hướng Đông. Đặc biệt, siêu bão Koppu vẫn duy trì cường độ khi chuẩn bị tiến vào Philippines.

Hiện chính phủ Manila đã phát cảnh báo bão đến những địa phương có thể bị ảnh hưởng trong phạm vi đường kính 600 km. Tổng thống Benigno Aquino cho biết, siêu bão Koppu sẽ mang theo gió mạnh và gây ngập lụt nghiêm trọng ở những địa phương mà nó đi qua, dự kiến ảnh hưởng đến hàng triệu gia đình ở những vùng nông thôn miền Bắc nước này.

Khi phát biểu qua truyền hình đêm 16/10, Tổng thống Aquino khẳng định chính phủ đã chuẩn bị các phương án phòng chống kỹ lưỡng "nhằm giúp giảm thiểu thương vong". Được biết, mỗi năm có khoảng 20 cơn bão lớn đổ bộ Philippines khiến hàng nghìn người chết và gây khó khăn cho cuộc sống của hàng triệu dân. Cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ nước này là siêu bão Haiyan hồi tháng 11/2013 khiến hơn 7.350 người thiệt mạng ở miền Trung Philippines.

Minh Thùy (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang