Tin mới nhất về bão Kai-tak trên Biển Đông: Gió giật cấp 11 và khả năng mạnh thêm

author 07:32 19/12/2017

(VietQ.vn) - Tin bão Kai-tak mới nhất, do ảnh hưởng của bão Kai-tak vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Đông quần đảo Trường Sa) có mưa bão.

Sự kiện: Dự báo thời tiết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào hồi 4 giờ ngày 19/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 220km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 4 giờ ngày 20/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 110km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10.

 Vị trí và hướng đi của cơn bão Kai-tak trên biển Đông. Ảnh: TTDBKTTVTW

 Vị trí và hướng đi của cơn bão Kai-tak trên biển Đông. Ảnh: TTDBKTTVTW

Vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Đông quần đảo Trường Sa) có mưa bão; gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 6,5 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 21/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,4 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 240km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (60 - 90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo thời tiết: Bắc Bộ chuẩn bị đón rét đậm, rét hại(VietQ.vn) - Dự báo thời tiết hôm nay ngày 13/12, không khí lạnh tăng cường xuống gây mưa nhỏ, trời rét; vùng núi cao Sa Pa rét 8 độ C, nhiệt độ tại Hà Nội từ 15-17 độ C.

Vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 9, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 5 - 7m; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15 - 20km.

Ánh Ngân

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang