Tin bão mới nhất: Đà Nẵng - Cà Mau khẩn trương ứng phó

author 16:47 16/12/2015

(VietQ.vn) - Bão số 5 cho thấy bão đang hướng về phía quần đảo Trường Sa, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Cà Mau khẩn trương triển khai ứng phó.

Sự kiện: Dự báo thời tiết

Tin bão mới nhất theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, hồi 14 giờ ngày 16/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 680km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 90 đến 100km một giờ), giật cấp 11-12.

Tin bão mới nhất về diễn biến bão số 5

Tin bão mới nhất về bão số 5 cho thấy, bão đang hướng về phía quần đảo Trường Sa. Nguồn: ảnh mây vệ tinh của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương

Dự báo trong 24 giờ tới, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, hướng về phía quần đảo Trường Sa. Đến 13 giờ ngày 17/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 410km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 đến 75km một giờ), giật cấp 9-10.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với gió đông bắc mạnh nên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Sóng biển cao 3-5m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Tin bão mới nhất cũng cho hay, trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 18/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,1 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 60km một giờ), giật cấp 8-9.

Khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 2-4m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Để chủ động ứng phó với bão số 5, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai đề nghị các Bộ, ngành và các địa phương từ Đà Nẵng đến Cà Mau khẩn trương triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó. Cụ thể, Bộ trưởng yêu cầu Bộ Quốc phòng phối hợp với tỉnh Khánh Hòa thông báo tới nhân dân và cán bộ chiến sĩ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa biết diễn biến của bão để có biện pháp ứng phó phù hợp.

Tổng cục Thủy sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ đội biên phòng kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền để thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Bộ Giao thông vận tải thông báo cho các tàu vận tải đang hoạt động khu vực nguy hiểm biết diễn biến cơn bão và chủ động phòng tránh. Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Đặc biệt, Bộ trưởng cũng yêu cầu các cơ quan thông tin, truyền thông phối hợp chặt chẽ với Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đưa thông tin kịp thời cho người dân chủ động phòng tránh bão.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang