Tin bão số 11: Cơn bão số 11 đổi hướng di chuyển, diễn biến phức tạp

author 16:45 13/10/2017

(VietQ.vn) - Dự báo trong 24h tới, bão số 11 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam sau đổi hướng di chuyển theo hướng Tây, sau đó tiếp tục chuyển hướng Tây Tây Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào hồi 13h ngày 13/10, vị trí tâm bão số 11 ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 740km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. 

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam sau đổi hướng di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và mạnh lên. Đến 13h ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13. 

 Bão số 11 đổi hướng liên tục trên biển Đông. Ảnh: 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão; gió mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 13. Biển động rất mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24h tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 14,0 đến 21,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Dự báo trong 24 đến 48h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 15/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. 

Lũ lụt miền Trung: 13 người chết và mất tích do mưa lũ ở Bình Định(VietQ.vn) - Tin tức lũ lụt miền Trung: Bình Định là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ, toàn tỉnh có 11 người chết và 2 người mất tích.

Dự báo trong 48 đến 72h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. 

Do ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam hoàn lưu bão số 11, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng gió giật cấp 7-8. 

Ánh Nguyệt

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang