Tin cảnh báo nổi bật: Tự trồng rau tại nhà chưa chắc đã sạch?

author 19:54 12/12/2016

(VietQ.vn) - Tin cảnh báo nổi bật: Tự trồng rau tại nhà chưa chắc đã sạch; Quần áo nhập lậu; Thu giữ lượng lớn hoa quả Trung Quốc...

Tự trồng rau tại nhà chưa chắc đã sạch?

Những thông tin người trồng tưới rau muống bằng nhớt bẩn, phun thuốc trừ sâu cho rau hôm trước hôm sau cắt bán... làm không ít người tiêu dùng lo lắng. Thay vì phải chịu cảnh “nhắm mắt ăn đại”, nhiều người chọn cách tự trồng rau tại nhà để đảm bảo an toàn cho bữa ăn. Tuy nhiên theo các chuyên gia, muốn có thành phẩm rau sạch phải đảm bảo rất nhiều yếu tố đầu vào như đất, nước, phân bón, môi trường 
xung quanh...Nếu đất chứa chất độc hại, nước nhiễm bẩn, bón phân không đúng cách hoặc môi trường xung quanh đầy khói, bụi, kim loại nặng... rau cũng không thể sạch dù trồng và chăm bón ở nhà.

Theo các chuyên gia, việc trồng rau tại nhà cũng có nguy cơ nhiễm độc nếu không biết cách. Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia, việc trồng rau tại nhà cũng có nguy cơ nhiễm độc nếu không biết cách. Ảnh minh họa 

Cả tấn quần áo nghi nhập lậu bị phát hiện

Ngày 11/12, Tổ công tác của Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, phân luồng tại tuyến đường Pháp Vân, phát hiện xe tải mang BKS 30L - 8962 lưu thông trên đường có dấu hiệu nghi vấn, đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên thùng xe tải có hàng chục bao tải dứa, bên trong là quần áo các loại. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe là anh Lưu Văn Điểu (SN 1979, ở Bắc Giang) không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng trên.

Đấu tranh tại chỗ, lái xe Điểu tường trình nhận chở số hàng hóa này từ Lạng Sơn về khu vực ga Giáp Bát, quận Hoàng Mai để giao cho người nhận. Tổng số hàng hóa ước tính sơ bộ lên tới hơn 1 tấn. Bản thân lái xe không biết chủ hàng cũng như người nhận hàng là ai. Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao tang vật đến Đội Quản lý thị trường số 16, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội để xử lý theo quy định.

Bị phát hiện, xe khách chạy quanh bến ném bì lợn thối xuống hòng phi tang(VietQ.vn) - Sau khi bị lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, chiếc xe khách không dừng lại mà chạy quanh bến ném bì lợn thối xuống đường hòng phi tang.

Bắt gần 2,6 tấn hoa quả có xuất xứ Trung Quốc

Sáng sớm 12/12, Đội quản lý thị trường số 4 Nghệ An (đóng tại huyện Quỳnh Lưu) phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra trên quốc lộ 1 đoạn qua xóm 3, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu thì phát hiện chiếc xe tải do Hồ Hữu Thông, trú tại xóm 3, xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu) lái đang chở số lượng lớn trái cây có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở gần 2,6 tấn hoa quả gồm: táo tàu, quýt ngọt, hồng, lê và một số loại trái cây khác; tất cả số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Lái xe khai báo, số hàng hóa trên được chở từ thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) về địa bàn Nghệ An để tiêu thụ. Đội quản lý thị trường số 4 đã xử phạt hành chính đối với lái xe 15 triệu đồng.

An Dương (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang