Chữa lành vết thương nhờ... ếch giao phối

author 19:13 06/04/2016

(VietQ.vn) - Tin khoa học: Phát hiện ra một loại bọt đặc biệt chứa các phần tử protein quá trình giao phối của loài ếch Tungara có thể chữa lành vết thương.

Theo tin khoa học trên VnExpress, loại protein đặc biệt được sản sinh trong quá trình giao phối của loài ếch Tungara đã mở ra một hướng chữa trị vết thương mới trong giới y học. Một nhóm nghiên cứu tại trường Đại học Strathclyde (Anh) đã phát hiện ra một loại bọt đặc biệt chứa các phần tử protein, tồn tại ổn định, lâu dài trong quá trình giao phối của loài ếch Tungara (tên khoa học là Engystomops pustulosus).

Theo Gizmag, khi loài ếch Tungara giao phối và đẻ trứng, chúng đồng thời tiết ra một loại protein bảo vệ trứng khỏi những kẻ săn mồi, vi khuẩn xung quanh. Tiến sỹ Paul Hoskisson dẫn đầu nhóm nghiên cứu cho biết, loại protein đặc biệt này gần như tương thích với tế bào của con người. Nhờ vậy, các nhà khoa học có thể ứng dụng protein này để điều trị vết thương, đặc biệt là bỏng.

Tiến hành thử nghiệm, nhóm nghiên cứu phát hiện thấy protein trong bọt có khả năng hấp thụ thuốc và giải phóng chậm ra môi trường. Ngoài ra, loại protein này cũng rất an toàn với tế bào của người. Do đó, chúng có thể ứng dụng để điều chế thuốc chữa bỏng an toàn.

Chữa trị bỏng nhờ chất bọt của ếch là tin khoa học đáng quan tâm

Chữa trị bỏng nhờ chất bọt của ếch là tin khoa học đáng quan tâm

Cũng trong thử nghiệm, ếch Tungara có thể tạo bọt đều đặn từ 72 - 168 giờ liên tục. Thậm chí chúng cũng có thể giải phóng kháng sinh vancomycin trong 48 giờ, giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh Staphylococcus aureus. Tuy vậy lượng bọt thu thập được từ ếch Tungara thực tế rất ít. Các nhà nghiên cứu đang tìm cách tái tạo lại loại bọt này trong phòng thí nghiệm. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng hy vọng sẽ sớm tổng hợp loại bọt này trở thành một loại thuốc kháng sinh đặc trị mới.

Mới đây, các nhà khoa học cũng tìm ra phương pháp chữa vết thương nhờ ... dòi. Giới y học đang bắt tay vào sử dụng ấu trùng ruồi vào y học nhằm phân huỷ mô chết và làm vệ sinh vết thương cho bệnh nhân.

Bác sĩ đặt dòi vào vết thương theo mật độ 5-10 con/cm2, sau đó băng lại nhưng vẫn để đủ không khí cho dòi thở. Sau 48-72 tiếng, dòi sẽ phân huỷ các mô chết bằng cách tiết dịch tiêu hóa của chúng, sau đó ăn toàn bộ mô bị chảy nước và vi khuẩn. Sau khi thực hiện nhiệm vụ "được giao", lũ dòi sẽ lớn phổng lên, từ 2mm đến gần 10mm.

Thông thường, "liệu pháp dòi" được sử dụng cho các vết loét, bỏng ở chân hoặc vết thương nhiễm trùng sau khi phẫu thuật. Các chuyên gia cho biết, dòi mang lại hiệu quả chữa trị rất cao. Tuy nhiên, lựa chọn đúng loại dòi mới là vấn đề quan trọng, ghi nhận trên Vietnamnet.

Bích Phượng (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang