Cận cảnh những bảo tàng kinh dị nhất trên thế giới

author 13:28 16/02/2015

(VietQ.vn) - Theo tin khoa học mới nhất, Bảo tàng xác ướp ở Guanajuato (Mexico) đã được mệnh danh là bảo tàng kinh dị nhất thế giới. Cùng điểm lại những bảo tàng kinh dị có 'một không hai' trên khắp thế giới.

Bảo tàng xác ướp El Museo De Las Momias

Thông tin khoa học mới nhất trên Zing cho biết, bảo tàng El Museo De Las Momias là một không gian triển lãm đặc biệt nằm ở bang Guanajuato của Mexico, trưng bày những xác ướp được khai quật trong một nghĩa trang địa phương vào đầu thế kỷ XIX. Mỗi tuần, bảo tàng xác ướp ở Guanajuato (Mexico) này thu hút khoảng 4.000 lượt khách tham quan.

Theo tin khoa học, Bảo tàng xác ướp El Museo De Las Momias ở Mexico mới đây đã được mệnh danh là bảo tàng kinh dị nhất thế giới

Theo tin khoa học, Bảo tàng xác ướp El Museo De Las Momias ở Mexico mới đây đã được mệnh danh là bảo tàng kinh dị nhất thế giới

Nghĩa trang Guanajuato là nơi "cư trú" của hàng ngàn thi thể từ một dịch tả bùng phát xung quanh thành phố vào năm 1833. Nhưng vào năm 1865, hàng ngàn xác người chết bất ngờ được khai quật. Nguyên nhân là trong thời gian đó, chính quyền địa phương vì thiếu tiền nên đã áp đặt một thứ thuế vô lý. Những nhà quản lý đòi hỏi người dân địa phương phải nộp tiền đất mai táng nếu không thân nhân của họ sẽ bị đào lên.

Tin khoa học cũng khẳng định vẫn tồn tại sự tranh cãi giữa các nhà khoa học và chính trị trên thế giới khi mà người ta cho rằng việc trưng bày những xác ướp này là vi phạm tiêu chuẩn đạo đức

Tin khoa học cũng khẳng định vẫn tồn tại sự tranh cãi giữa các nhà khoa học và chính trị trên thế giới khi mà người ta cho rằng việc trưng bày những xác ướp này là vi phạm tiêu chuẩn đạo đức

Có đến 90% thi thể ở nghĩa trang bị khai quật bởi thân nhân của họ đã không trả tiền thuế và chỉ có 2% trong số những thi thể được khai quật lên ở đây được ướp xác theo cách tự nhiên. Giờ đây, những thi thể này đang được lưu trữ và trưng bày cho khách du lịch tham quan bảo tàng.

Bảo tàng xác ướp Capuchin

Bảo tàng này còn được gọi là Hầm mộ Capuchin của Palermo, Sicily. Nó được mô tả như một "thư viện của con người", lưu giữ những ký ức lịch sử vô giá về tất cả mọi thứ từ xu hướng thời trang đến những nỗi sợ của con người thời đó.

Bảo tàng Capuchin của một dòng họ ở Italy với những xác ướp gần như nguyên vẹn mặc những bộ quần áo thời trang nhất

Bảo tàng Capuchin của một dòng họ ở Italy với những xác ướp gần như nguyên vẹn mặc những bộ quần áo thời trang nhất

Trong năm 1599, các tu sĩ sống ở đây đã phát hiện ra một phương pháp ướp xác tuyệt vời, và họ quyết định ướp xác cho nhau trong hầm mộ Catacombe. Sau đó, những người dân địa phương giàu có cũng muốn được chôn trong Hầm mộ Capuchin như một biểu hiện của địa vị xã hội cao quý. Mặc dù bảo tàng đã khá cũ và từng bị ném bom trong Chiến tranh thế giới thứ II, tuy nhiên, các xác ướp trông vẫn khá nguyên vẹn. Tất cả trong số họ đều mặc những bộ quần áo đẹp nhất, háo hức chờ đợi sự phục sinh…

Bảo tàng này cũng lưu giữ xác ướp của cô bé Rosalia, được coi là xác ướp xinh đẹp nhất thế giới

Bảo tàng này cũng lưu giữ xác ướp của cô bé Rosalia, được coi là xác ướp xinh đẹp nhất thế giới

Khách tham quan đến đây được chứng kiến đủ các loại xác ướp từ già, trẻ, trai hay gái với đủ các tư thế đứng, ngồi, treo lủng lẳng. Viện bảo tàng này còn là nơi lưu giữ xác ướp của Rosalia Lombardo. Đây được coi là xác ướp xinh đẹp nhất thế giới của một cô bé 3 tuổi.

Rosalia Lombardo là nạn nhân của dịch cúm Tây Ban Nha và qua đời vào năm 1920. Dù đã chết nhiều năm nhưng vẻ ngoài của cô bé vẫn không hề thay đổi, giống hệt như một thiên thần đang chìm vào giấc ngủ say.

Bảo tàng bộ phận cơ thể người Mutter

Bảo tàng Mutter là một bảo tàng y tế nằm ở trung tâm thành phố Philadelphia. Bảo tàng nổi tiếng vì chứa một bộ sưu tập y học kỳ quặc bao gồm các mẫu giải phẫu cơ thể người, bộ phận bị thối rữa hay những phôi thai bị biến dạng.

Những mẫu vật, hình người đột biến được trưng bày trong bảo tàng

Những mẫu vật, hình người đột biến được trưng bày trong bảo tàng

Bảo tàng này trước đây là một phần của trường Cao đẳng Y Philadelphia nhằm mục đích ban đầu là nghiên cứu y tế - giáo dục và được bác sĩ Thomas Dent Mutter trao tặng nhiều mẫu vật độc đáo trong năm 1858.

Đoạn ruột nặng 22 kg - một trong những mẫu vật độc đáo nhất trong bảo tàng

Đoạn ruột nặng 22 kg - một trong những mẫu vật độc đáo nhất trong bảo tàng

Nổi bật nhất trong bảo tàng là bộ sưu tập mẫu vật giải phẫu bao gồm một mô hình sáp của người phụ nữ với cái sừng mọc ra từ trán cùng bộ xương hay phôi thai của các cặp song sinh dính liền hay đoạn ruột nặng 22kg... Bên cạnh đó, nhiều tượng sáp từ đầu thế kỷ XIX cũng đang được trưng bày ở đây và chúng có hình thù rất kỳ quái.

Bảo tàng Lombroso – Turin, Italy

Bảo tàng kinh dị với hơn 400 hộp sọ người được trưng bày

Bảo tàng kinh dị với hơn 400 hộp sọ người được trưng bày

Bảo tàng là nơi trưng bày bộ sưu tầm 400 hộp sọ người của nhà tướng mạo hình sự Cesare Lombroso. Ông tin rằng các hành vi phạm tôi có mối liên hệ lớn với hình dạng và kích thước hộp sọ, vì vậy Lombroso đã hu thập, chia cắt và phân loại những hộp sọ của lính tráng, dân thường, tội phạm và cả người điên. Hộp sọ của ông cũng được bảo quản trong một tủ kính riêng biệt và trưng bày công khai trong bảo tàng.

Bảo tàng con rối The Vent Haven, Mỹ

Bang Kentucky của nước Mỹ lại chứa một viện bảo tàng đặc biệt với người xem, đó là bảo tàng những con rối. Những con rối ban đầu được làm ra nhằm mục đích giải trí, nhưng người ta thường cảm giác sợ hãi hơn là phấn khích khi nhìn thấy chúng. Bước vào bảo tàng, bạn sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng 750 con rối cùng lúc.

Những con rối với ánh mắt vô hồn gây rợn người cho những du khách tham quan

Những con rối với ánh mắt vô hồn gây rợn người cho những du khách tham quan

Viện bảo tàng này do ông William Shakespeare Berger - một nghệ sĩ rối nghiệp dư, giàu có xây dựng. Ông đã dành phần lớn tài sản của mình để mua những con rối cho bảo tàng và vận hành chúng cho đến lúc chết.

Nổi tiếng nhất trong viện bảo tàng này là bộ sưu tập 4 con rối của ông William Wood. Ông William đã chết trong một tai nạn đắm tàu tại vịnh Mexico, trong khi mang theo 2 con rối. Người ta đồn rằng 2 con rối này đã mang lại vận rủi cho nhà sưu tầm. Hiện nay, bảo tàng Vent Haven là bảo tàng rối nổi tiếng nhất thế giới.

Bảo tàng bệnh nhân tâm thần Glore, Mỹ

Nằm tại thành phố St. Joseph, bang Missouri, Mỹ, bảo tàng này trưng bày những hiện vật của các bệnh nhân tâm thần. Bên cạnh đó, bảo tàng còn lưu giữ và trưng bày các cách chữa trị cho bệnh nhân tâm thần qua các thời đại, tạo cho du khách một cảm giác khá sợ hãi. Bảo tàng này trước đây là một bệnh viện tâm thần từ năm 1874.

Những con rối mô phỏng lại hình ảnh các bệnh nhân tâm thần được trưng bày trong bảo tàng

Những con rối mô phỏng lại hình ảnh các bệnh nhân tâm thần được trưng bày trong bảo tàng

Ngày nay, nơi đây trưng bày hiện vật của những cách chữa bệnh tâm thần khó tin nhất trong lịch sử. Du khách sẽ thấy những hình nhân ngôi một cách vô hồn trên “Chiếc Ghế An Thần”, rồi bị cắt cho chảy máu mỗi sáu tháng một lần, bởi thời đó các bác sĩ tin rằng nguyên nhân của bệnh rối loạn tâm thần là do máu lên não quá nhiều, phải giảm bớt. Hay nhiều người khác bị dìm trong nước đá để tỉnh táo.

Những đồ vật được tìm thấy trong người các bệnh nhân tầm thần cũng được trưng bày

Những đồ vật được tìm thấy trong người các bệnh nhân tầm thần cũng được trưng bày

Ngoài ra khi đến đây du khách sẽ được chiêm ngưỡng những hiện vực kỳ quái được lấy ra từ dạ dày của các bệnh nhân tâm thần như :453 cái đinh, 105 kẹp tóc, 115 kẹp bảo hộ, và đủ các thể loại đinh, ốc vít, nút áo, kim may, mồi câu.

Đinh Trang


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang